Mỹ , Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận trên biển Hoàng Hải

02/02/2013 17:00
Theo VOR
(GDVN) - Vào tuần tới, các lực lượng quân sự Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập hải quân ba ngày ở vùng biển Hoàng Hải.

Bước hành động của các đồng minh sẽ như một động thái cảnh báo trước thềm dự kiến thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba sắp tới ở Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra cuộc tập trận có nhiệm vụ kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân sự Seoul và Washington, sẵn sàng ngăn chặn hành động khiêu khích có thể từ phía Bắc Triều Tiên, kể cả bằng tàu ngầm.

Kịch bản diễn tập quân sự bao gồm thực hiện loạt bài tập về chống tàu ngầm, máy bay và chiến hạm, - theo Hãng thông tấn ITAR-TASS.

Để tham gia cuộc tập trận hải quân ba ngày, Lầu Năm Góc cử tàu ngầm hạt nhân San Francisco có sức rẽ nước 6,8 ngàn tấn và tàu khu trục Shiloh - 9,8 tấn, được trang bị hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu đa năng Aegis.
Hiện các lực lượng này đang có mặt tại khu vực căn cứ hải quân Jinhae, gần Busan. Phía Hàn Quốc điều động 10 tàu chiến tham gia cuộc thao diễn.
Theo VOR