Mỹ có kế hoạch xây dựng căn cứ UAV gần biên giới Mali

30/01/2013 10:35
Theo VOR
(GDVN) - Mỹ có kế hoạch xây dựng căn cứ UAV gần biên giới Mali.
Bộ tư lệnh quân đội Mỹ dự định sẽ xây dựng một căn cứ cho máy bay không người lái ở phía tây bắc châu Phi, một nguồn tin trong chính quyền nói với hãng tin Agence France Presse (AFP). Theo kế hoạch, căn cứ này sẽ triển khai lực lượng máy bay không người lái thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của tổ chức "Al Qaeda" và những đồng bọn phần tử Hồi giáo cực đoan trong khu vực. Dự kiến căn cứ UAV sẽ được thành lập trên lãnh thổ Niger ở biên giới phía đông Mali, nơi hiện nay quân đội Pháp đang tham gia vào các chiến dịch quân sự tiêu diệt phiến quân Hồi giáo. Nếu được chấp thuận, sẽ có 300 binh sĩ Mỹ được chuyển đến Niger, báo Mỹ "New York Times" cho hay trước đó. Ngoài ra cũng xem xét khả năng thành lập một căn cứ tương tự ở Burkina Faso. Tuy vậy, Hoa Kỳ không có ý định chuyển quân để tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Bắc Phi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland khẳng định.
Theo VOR