Mỹ điều thêm gần 30.000 quân phản ứng nhanh ứng phó Biển Đông

26/09/2015 15:13
Đông Bình
(GDVN) - Mỹ điều thêm 15% thủy quân lục chiến để tăng cường năng lực tấn công theo thời gian thực ở khu vực, đồng thời triển khai 4 vũ khí chiến lược lớn ở Guam.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 26 tháng 9 dẫn tờ "JoongAng Ilbo" Hàn Quốc ngày 25 tháng 9 đưa tin, để ứng phó với mối đe dọa tiềm tàng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đang mở rộng lực lượng phản ứng nhanh ở khu vực này.

Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Bài báo dẫn bài viết gần đây trên tờ "Thời báo Lực lượng đánh bộ" (Marine Corps Times) - chuyên san quân sự của Quân đội Mỹ cho rằng, Quân đội Mỹ đã điều chuyển lực lựng Thủy quân lục chiến triển khai ở các khu vực như Hawaii, bắt đầu tiến hành tái tổ chức binh lực.

Trong lực lượng chiến đấu của Quân đội Mỹ, lực lượng Thủy quân lục chiến là lực lượng tấn công nhanh. Nó hoàn toàn không phải là quân thường trú được cố định ở các khu vực cụ thể, mà là lực lượng cơ động nhanh được lập tức điều động khi xảy ra chiến tranh cục bộ hoặc chiến tranh toàn diện.

Hiện nay, binh lực lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ có khoảng 190.000 quân. Theo bài báo, kế hoạch điều chuyển 15% lực lượng Thủy quân lục chiến đến triển khai ở khu vực Thái Bình Dương bao gồm quan điểm Quân đội Mỹ muốn tăng cường năng lực tấn công theo thời gian thực ở khu vực này.

Các chuyên gia phổ biến cho rằng, Mỹ tăng cường sức chiến đấu phản ứng nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một khâu quan trọng của chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama.

Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Tờ "Thời báo Lực lượng đánh bộ" dẫn quan điểm của sĩ quan chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, Mỹ thực hiện kế hoạch này là xuất phát từ mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Ngoài điều chỉnh triển khai lực lượng phản ứng nhanh, 4 vũ khí chiến lược mang tính đại diện nhất của Mỹ vào tháng 10 sẽ đến thăm Hàn Quốc và triển khai ở Guam.

Bài báo đăng thông tin này là tờ "Munhwa Ilbo" Hàn Quốc ngày 25 tháng 9 cho rằng, 4 vũ khí chiến lược lớn này lần lượt là tàu sân bay động cơ hạt nhân, máy bay ném bom tàng hình B-2, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và tàu ngầm hạt nhân.

Mỹ sẽ triển khai lực lượng chiến đấu tiên tiến nhất ở xung quanh bán đảo Triều Tiên, thực chất là phát đi tín hiệu cảnh cáo mạnh mẽ đối với việc CHDCND Triều Tiên có thể bắn tên lửa đẩy hoặc tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Bài báo này cho rằng, tháng 8 năm nay, Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 ở căn cứ Guam của Quân đội Mỹ; tháng 10 tới đây, tàu sân bay động cơ hạt nhân tiên tiến nhất USS Ronald Reagan và 2 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Mỹ sẽ đến thăm Hàn Quốc.

Tại Triển lãm quốc phòng Seoul tổ chức từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 10, Quân đội Mỹ sẽ điều 2 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đến thăm. Ngoài ra, máy bay trinh sát không người lái Global Hawk cũng sẽ đến Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap Hàn Quốc ngày 25 tháng 9 cho hay, trang mạng "38 North" của Đại học Johns Hopkins Mỹ phân tích về các động thái của CHDCND Triều Tiên cho biết, hình ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 18 thông tin phát hiện, đường hầm phía tây và đường hầm phía nam bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của CHDCND Triều Tiên có động tĩnh mới.

Hiện nay vẫn chưa rõ động thái này là để tiến hành tu sửa công trình hay tiến hành chuẩn bị cho thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.

Tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 9, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Joon–hee cho biết, hiện nay, bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri CHDCND Triều Tiên còn chưa có dấu hiệu sắp thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan.

Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Tàu sân bay USS Ronald Reagan CVN 76 của Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Ronald Reagan CVN 76 của Hải quân Mỹ
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Mỹ
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles Hải quân Mỹ
Máy bay do thám không người lái Global Hawk Mỹ
Máy bay do thám không người lái Global Hawk Mỹ
Đông Bình