Mỹ sẽ chế tạo 41 tàu chiến, gồm 10 tàu ngầm hạt nhân trong 5 năm tới

19/04/2013 06:53
Việt Dũng
(GDVN) - Ngân sách bị cắt giảm, nên Hải quân Mỹ chú trọng tính kinh tế, đa năng và hiệu quả cao khi chế tạo vũ khí trang bị mới.
Máy bay chiến đấu F-35B (phiên bản Lính thủy đánh bộ) cất cánh từ đường băng tàu tấn công đổ bộ Hornet
Máy bay chiến đấu F-35B (phiên bản Lính thủy đánh bộ) cất cánh từ đường băng tàu tấn công đổ bộ Hornet

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc ngày 18/4 đăng bài viết của nghiên cứu viên Đinh Hồng, Viện nghiên cứu kinh tế-kỹ thuật tổng hợp công nghiệp tàu thủy Trung Quốc. Bài viết cho rằng, do vấn đề tài chính, Hải quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ phải tiến hành cân nhắc đối với mỗi quyết sách, làm sao để đó là những quyết sách tốt nhất có tính khả thi.

Theo bài báo, Hải quân Mỹ phải tiếp tục tiến hành đầu tư cho vũ khí trang bị và hạ tầng cơ sở cho tương lai, nhưng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng đối với mỗi kế hoạch đầu tư, bảo đảm những trang bị này có khả năng chịu đựng về kinh tế, đa năng và có khả năng tác chiến hiệu quả cao.

Các tàu chiến của hải quân, như tàu tuần duyên có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tương lai của Bộ Quốc phòng; máy bay chiến đấu tấn công liên hợp, do có rất nhiều bộ phận tương đồng với máy bay hải quân và máy bay cất/hạ cánh thẳng đứng của lính thủy đánh bộ, cũng sẽ trở thành trang bị tác chiến phát triển trọng điểm tương lai.

Tàu khu trục tên lửa Aegis DDG-51 lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ
Tàu khu trục tên lửa Aegis DDG-51 lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ

Trên phương diện mua sắm tàu chiến trọng điểm, ngân sách năm 2014 của Hải quân Mỹ sẽ duy trì mức đầu tư tương đối lớn, có kế hoạch chế tạo 41 tàu chiến từ năm 2014-2018. Ngân sách này sẽ tiếp tục tiến hành đầu tư đối với tàu ngầm lớp Virginia, tàu khu trục DDG-51 đa năng, tàu tuần duyên và căn cứ tấn công nổi (AFSB).

Ngân sách hải quân sẽ bảo đảm đầy đủ tác chiến phi thông thường hiện nay và bảo đảm cho các hành động an ninh và ổn định trên biển của khu vực biển gần/duyên hải. Ngân sách đóng tàu năm tài khóa 2014 đề xuất cần phải chế tạo 8 tàu tác chiến, trong đó có 2 tàu ngầm lớp Virginia, 1 tàu khu trục DDG-51 lớp Arleigh Burke, 4 tàu tuần duyên và 1 căn cứ tấn công nổi (AFSB).

Căn cứ vào “Kế hoạch phát triển 5 năm” (FYDP), Hải quân Mỹ chuẩn bị đầu tư 84,7 tỷ USD vào năm tài khóa 2014-2018 mua 41 tàu chiến mới, gồm 14 tàu tuần duyên, 10 tàu ngầm lớp Virginia, 9 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 1 tàu sân bay lớp Ford và 1 tàu tấn công đổ bộ lớp San Antonio.

Tàu tấn công đổ bộ lớp San Antonio
Tàu tấn công đổ bộ lớp San Antonio
Mỹ đang phát triển tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Ford thế hệ mới
Mỹ đang phát triển tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Ford thế hệ mới
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia
Tàu tuần duyên Hải quân Mỹ
Tàu tuần duyên Hải quân Mỹ
Việt Dũng