Mỹ sẽ hỗ trợ Hàn Quốc mọi mặt nếu xung đột với Bắc Triều Tiên

19/03/2013 08:11
Theo VOR
(GDVN) - Động thái xuất phát từ mối đe dọa gần đây của Bắc Triều Tiên về tấn công phủ đầu hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ.

Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố, nhà chức trách Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp bất kỳ loại hình viện trợ quân sự cho Hàn Quốc trên bình diện đối phó mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.

"Chúng tôi sẽ trung thành với cam kết của mình về hỗ trợ các phương tiện tăng cường răn đe trong khuôn khổ “chiếc ô hạt nhân” của Hoa Kỳ," - ông Carter phát biểu trong chuyến thăm Seoul.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã công bố kế hoạch triển khai bổ sung tên lửa đánh chặn ở California và Alaska.

 Động thái xuất phát từ mối đe dọa gần đây của Bắc Triều Tiên về tấn công phủ đầu hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ.
Theo VOR