Mỹ tăng viện cho Nhật Bản 2 máy bay F-22 để đối phó với tình hình mới?

13/09/2012 10:50
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Trong bối cảnh tranh chấp đảo đá phức tạp ở Đông Bắc Á hiện nay, quân Mỹ lại tiếp tục điều thêm 2 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Nhật Bản.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Mỹ

Theo mạng tin tức truyền hình Phú Sĩ (FNN) Nhật Bản, khoảng 1 giờ 15 phút chiều ngày 12/9 (giờ Bắc Kinh), 2 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ Iwakuni của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.

Theo bài báo, 2 máy bay F-22 có viết chữ “AK” trên thân, thuộc căn cứ Alaska, Không quân Mỹ.

Đài truyền hình Phú Sĩ cho rằng, 2 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 hạ cánh xuống căn cứ Iwakuni ngày 12/9 là “buộc phải hạ cánh khẩn cấp”, sau khi “buộc phải hạ cánh”, 2 máy bay chiến đấu này nhanh chóng được xe cứu hộ kéo đến kho chứa máy bay.

Do hiện nay quân Mỹ triển khai 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 ở căn cứ Kadena, Okinawa, Nhật Bản, vì vậy 2 máy bay chiến đấu F-22 này hạ cánh xuống căn cứ Iwakuni có thể là động thái triển khai khẩn cấp lực lượng quân sự của quân Mỹ vì tình hình hiện nay.

Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)