"Mỹ tuần tra Biển Đông để gây nhiễu Hội nghị Trung ương 5 Trung Quốc"

29/10/2015 11:25
Việt Dũng
(GDVN) - Mỹ điều tàu khu trục đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ, nếu tuần tra thường xuyên sẽ làm cho đối đầu Trung-Mỹ từ xung đột khu vực biến thành xung đột toàn cầu.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 28 tháng 10 đưa tin, sáng sớm ngày 27 tháng 10, tàu khu trục USS Lassen Mỹ đi vào trong 12 hải lý bãi Xu bi (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện do Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp).

Tàu khu trục USS Lassen DDG-82 Hải quân Mỹ vừa tiến hành tuần tra trên Biển Đông
Tàu khu trục USS Lassen DDG-82 Hải quân Mỹ vừa tiến hành tuần tra trên Biển Đông

Trung Quốc đã điều tàu chiến bám theo và "cảnh cáo" tàu khu trục USS Lassen. Sau đó, tàu USS Lassen đã rời khỏi vùng biển này.

Đối với vấn đề này, tờ "Thời báo tài chính" Anh ngày 27 tháng 10 dẫn chuyên gia CIA cho rằng, Trung Quốc có thể cho rằng việc lựa chọn thời điểm tuần tra là cố ý "can thiệp chính trị Trung Quốc", bởi vì khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa 18.

Tờ "Đài tiếng nói Đức" ngày 27 tháng 10 cho rằng, Hải quân Trung Quốc tiếng tìm cách ngăn cản tàu chiến Quân đội Mỹ hoặc tiến hành lượn quanh nó, nhưng điều này sẽ đối mặt với rủi ro leo thang xung đột.

Hãng tin Reuters Anh dẫn chuyên gia Euan Graham thuộc Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy ở Sydney cho rằng, hoạt động tuần tra của Quân đội Mỹ có thể thúc đẩy Trung Quốc đưa ra nhiều hơn hành động tuyên bố "chủ quyền" (bất hợp pháp) ở khu vực này, bao gồm nhiều hơn các hành động bồi đắp, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa.

Trung Quốc sẽ tăng cường bành trướng lãnh thổ, bành trướng quân sự ở Biển Đông?
Trung Quốc sẽ tăng cường bành trướng lãnh thổ, bành trướng quân sự ở Biển Đông?

Có học giả Nga cho rằng, hiện nay đối đầu vẫn giới hạn ở tuyên bố mang tính cảnh cáo, nhưng tình hình đang xấu đi.

Nếu Mỹ triển khai hoạt động tuần tra thường xuyên, có thể dẫn đến đối đầu gay gắt giữa Trung-Mỹ, đối đầu Trung-Mỹ sẽ từ xung đột mang tính khu vực biến thành xung đột mang tính toàn cầu.

Đài tiếng nói Đức ngày 27 tháng 10 bình luận: "Mỹ điều đi tàu khu trục tên lửa, chứ không phải tàu cỡ nhỏ hơn, họ phát đi một tín hiệu mạnh mẽ. Hiện nay thực sự xem Trung Quốc phản ứng thế nào".

Việt Dũng