Nga, Armenia sẽ thành lập các xí nghiệp quốc phòng chung

31/01/2013 13:17
Theo VOR
(GDVN) - Nga, Armenia sẽ thành lập các xí nghiệp quốc phòng song phương.
Nga và Armenia đã đánh dấu kế hoạch hoạt động cho việc cùng thành lập các xí nghiệp quốc phòng và những trung tâm bảo dưỡng, danh sách các hoạt động đã đính kèm trong bản Nghị định được ký kết hôm thứ Tư sau cuộc họp giữa các đại diện của Nga và Armenia trong Ủy ban Liên minh quốc gia về Hợp tác kinh tế và quân sự CSTO và Hội đồng kinh doanh thuộc Liên minh tài chính ICMEC, cơ quan báo chí của Hội đồng An ninh Quốc gia Armenia thông báo. Trong quá trình sự kiện ở Erevan ngày 29-30 tháng Giêng với sự tham gia của lãnh đạo CSTO đã thảo luận vấn đề thiết lập trên lãnh thổ Armenia các trung tâm dịch vụ có giấy phép để bảo trì và sửa chữa xe bọc thép và thiết bị kỹ thuật, thiết bị của hệ thống phòng không và các trực thăng "Mi", phương tiện kỹ thuật xe ô tô sản xuất tại Nga và khả năng tổ chức sản xuất lắp ráp xe dựa trên khung gầm của "KAMAZ".
Theo VOR