Nga chế tạo loại tàu đặc biệt đối phó với tàu ngầm không có tiếng ồn

25/02/2013 14:57
Theo VOR
(GDVN) - Nhiệm vụ chính của chiếc tàu khu trục mới này là phát hiện và hộ tống những chiếc tàu ngầm có thiết kế như trên.
Chỉ huy trưởng Hải quân Nga Viktor Chirkov
Chỉ huy trưởng Hải quân Nga Viktor Chirkov

Bộ chỉ huy Hải quân Nga bắt đầu soạn thảo những yêu cầu cho chiếc tàu mới sẽ được sử dụng để đối phó với tàu ngầm phi hạt nhân có tiếng ồn thấp như dự án của Đức mang tên Type 212/214.

Theo quyết định của Chỉ huy trưởng Hải quân Nga Viktor Chirkov, con tàu mới sẽ phải được hoàn thành vào đầu năm 2017, tờ Izvestia cho biết.

Tàu mới này được thiết kế trên cơ sở tàu khu trục nhỏ “Sương mù” đang thiết kế dở dang vào những năm 90 thuộc dự án 11540 "Diều hâu". Thân tàu này đang nằm ở nhà máy đóng tàu Baltic "Yantar".

Theo dự kiến, chiếc tàu chống tàu ngầm phi tên lửa có độ ồn thấp sẽ phục vụ trong Hạm đội Baltic.

Vùng biển Baltic có độ sâu tương đối nhỏ, chủ yếu là vùng nước nông, những nước thuộc vùng này thường có xu hướng sử dụng tàu ngầm phi hạt nhân, chủ yếu do Đức chế tạo.

Tàu ngầm thuộc dự án của Đức, ngoài hệ thống động cơ đẩy diesel-điện, còn được trang bị bằng động lực phi không khí, giúp tàu ngầm di chuyển hầu như không phát ra tiếng ồn.

Nhiệm vụ chính của chiếc tàu khu trục mới này là phát hiện và hộ tống những chiếc tàu ngầm có thiết kế như trên.
Theo VOR