Nga có ý bán 18 chiếc Su-30K cho Belarus

27/09/2012 20:05
Theo Đất Việt/ Ảnh Internet
Theo Vedomosti, Không quân Belarus sắp nhận lô tiêm kích Su-30K, những chiếc từng phục vụ tại Ấn Độ, hiện được lưu giữ tại sân bay Barahovich, Belarus.
Báo Vedomosti dẫn lời giám đốc kinh doanh và một nguồn tin thân cận của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tập đoàn Irkut có thể sẽ chuyển giao 18 chiếc tiêm kích Su-30K, thuộc về Ấn Độ trước đây cho Belarus.

Tiềm kích Su-30K cất cánh.
Tiềm kích Su-30K cất cánh.

18 chiếc Su-30K này trước đây được Irkut giao cho Ấn Độ từ cuối thập niên 1990, khi những chiếc tiêm kích Su-30MKI chưa được sản xuất theo đơn đặt hàng ký năm 1996 và 2000 (theo hợp đồng này, Nga phải chuyển cho Ấn Độ 190 chiếc Su-30MKI).
Tiềm kích Su-30K trên bầu trời.
Tiềm kích Su-30K trên bầu trời.

Hôm 21/9, Tổng thống Belarus Aleksandr Lykashenko cho biết, trong cuộc gặp với người đồng nhiệm, tổng thống Nga Vladimir Putin, 2 bên đã bàn nhiều về lực lượng phòng không.

Tổng thống Belarus yêu cầu Nga chuyển giao Su-30K cho nước này và cũng như những máy bay hiện đại khác.

Tiềm kích Su-30K.
Tiềm kích Su-30K.

Theo VZ, Tổng thống Aleksandr Lukashenko cũng thông báo cho tổng thống Nga những tình huống “bất lợi”  trên biên giới 2 nước tuần qua.

Theo Đất Việt/ Ảnh Internet