Nga cùng Italy hợp tác phát triển tàu ngầm mini

26/10/2012 10:42
Theo báo Đất Việt
Nga và Italy đã tổ chức một cuộc hội thảo về phát triển loại tàu ngầm nhỏ thông thường.
Tại triển lãm quốc phòng Euronavale, Công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport cho biết, Nga và Italy đã tổ chức các cuộc hội thảo mới về việc cùng phát triển các loại tàu ngầm nhỏ thông thường. "Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này với các đồng nghiệp Italy của chúng tôi" - Phó Giám đốc của Rosoboronexport, ông Ivan Goncharenko cho biết - "Các cuộc đàm phán mới dừng lại ở mức độ đề xuất những ý tưởng, cách tiếp cận chung, mọi thứ vẫn đang được tiếp tục."
Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet
Năm 2004, Nga và Italy đã ký kết một hợp đồng về dự án phát triển loại tàu ngầm thông thường, có lượng giãn nước theo thiết kế là 1.050 tấn khi sử dụng trong điều kiện nhiệt đới, gần các quần đảo, các vùng nước nông hoặc sâu. Nga hiện cho sản xuất loại tàu ngầm thông thường Project 877 (lớp Kilo) với Project 636 (lớp Kilo cải tiến) với lượng giãn nước khoảng 2.300 tấn.
Theo báo Đất Việt