Nga đào tạo phi công MiG-29K/KUB cho hải quân Ấn Độ

22/04/2013 15:01
Quân Cơ
(GDVN) - Tâp đòan sản xuất máy bay Nga "MiG" đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ấn Độ để đào tạo các phi công cho máy bay trên tàu sân bay của Ấn Độ.
MiG-29K
MiG-29K

Đó là tin đưa của ITAR-TASS dẫn lời ông Sergei Korotkov Tổng Giám đốc “MiG”, người đã tham gia lễ hội kỷ niệm 50 năm bắt đầu cung cấp máy bay xô-viết MiG-21 cho Không quân Ấn Độ.

"Hôm thứ Bảy, 20 tháng Tư đã ký kết hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Tập đòan “MiG”, trong đó chúng tôi sẽ đào tạo các phi công Ấn Độ lái máy bay MiG-29K/KUB. Chu trình đào tạo bao gồm hai giai đoạn.


Đầu tiên đào tạo ở Nga hai tháng rưỡi trước chuyến khởi hành của tàu sân bay "Vikramaditya" (trước đây là tàu tuần dương Nga "Đô đốc Gorshkov") mà phía Nga cần chuyển giao cho lực lượng hải quân Ấn Độ trong năm nay”, - ông Korotkov thông báo. Phần đào tạo tiếp theo sẽ được tổ chức tại Ấn Độ.




Quân Cơ