Nga hé lộ sức mạnh vượt trội của tàu ngầm mang tên Hà Nội

23/12/2012 20:08
Theo Tiền Phong
Đầu tháng 12-2012, nhà máy đóng tàu Admiralty bắt đầu thử nghiệm trên biển chiếc tàu mang tên Hà Nội thuộc lớp ngầm Kilo 636.1 đầu tiên - dự án Varshavyanka cho nước đối tác ở Đông Nam Á.
Cổng thông tin Điện tử Hải quân Trung ương Flotprom.ru trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong nhà máy Admiralty cho biết, theo các báo cáo chưa xác nhận, con tàu Kilo đầu tiên sẽ được đặt theo tên của thủ đô nước đối tác (Hanoi - Hà Nội), công việc chuyển giao dự kiến vào tháng 8-2013.
Tại thời điểm thử nghiệm trên biển, tàu ngầm Kilo sẽ hoạt động ở gần cảng Svetlyy, gần Kaliningrad trên biển Baltic, thuộc phần châu Âu của Nga.

Nguồn tin cũng nói rằng, đây là tàu ngầm đầu tiên của phiên bản xuất khẩu của Project 636.1 với các trang thiết bị mới và hiện đại.
Đặc biệt, theo nguồn tin tiết lộ, con tàu đã được lắp đặt một hệ thống tăng cường sự sống mới cho nhân viên trong khoang. Hệ thống này đã được thử nghiệm thành công ở chiếc tàu ngầm Saint Petersburg, thuộc dự án 667 Lada trước đó.

Trước đó, chiếc tàu ngầm Kilo 636.1 đầu tiên này đã được hạ thủy tại nhà máy Admiralty vào ngày 28-8 và sau đó tiếp tục hoàn thiện phần kiến trúc thượng tầng trước khi bắt đầu ra biển thử nghiệm vào ngày 5-12.
Tàu ngầm Kilo thuộc dự án 636.1 có tải trọng 3.100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu 300 mét, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, mìn và tên lửa hành trình Caliber.
Theo Tiền Phong