Nga nảy sinh ngờ vực về việc kinh doanh vũ khí với Ấn Độ

26/04/2013 08:19
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Nga nảy sinh ngờ vực về sự công bằng và minh bạch trong cuộc đấu thầu các hợp đồng quân sự trị giá nhiều triệu dollar ở Ấn Độ.
Đại sứ Nga tại Ấn Độ
Đại sứ Nga tại Ấn Độ

Trong tương quan đó Matxcơva có thể xét lại việc kinh doanh vũ khí của mình ở đất nước này, - như bài viết trên báo "Hindustan Times" ngày thứ Năm dẫn lời Đại sứ Nga tại Ấn Độ Aleksandr Kadakin.

"Chúng tôi biết có những thủ đoạn thương mại nào người ta đã thi hành để thao túng quá trình giao dịch. Trong một số trường hợp, các điều kiện của gói thầu đã được sắp xếp một cách đặc biệt để rồi thu được kết quả mong muốn", - Đại sứ nói. Ông Kadakin bổ sung thêm rằng do diễn biến này trong tương lai phía Nga có thể từ chối tham gia các hợp đồng quân sự Ấn Độ.

Theo lời ông Kadakin, Nga muốn từ chối không tham gia đấu thầu và đàm phán về hợp đồng quân sự ở cấp Chính phủ của hai nước.
Theo Tiếng nói nước Nga