Nga sẽ chế tạo xe chiến đấu dành riêng cho lực lượng ở Bắc Cực

16/01/2013 19:52
Lê Dũng
(GDVN) - Ngoài ra, trên quần đảo có tên Đất Mới ở Bắc Cực sẽ phục hồi các vụ thử nghiệm hạt nhân ở các cấp độ nhỏ.
Xe bọc thép Nga (ảnh minh hoạ)
Xe bọc thép Nga (ảnh minh hoạ)

Bộ Quốc phòng Nga đã xác định các yêu cầu kỹ chiến thuật cho mẫu xe chiến đấu bộ binh tiềm năng, sẽ được trang bị cho các lữ đoàn bộ binh cơ giới phục vụ quân đội Nga ở khu vực Bắc Cực.

Theo báo "Izvestia" kèm dẫn nguồn từ Tổng cục thiết giáp của Bộ Quốc phòng Nga, những bản phác thảo thiết kế sơ bộ của xe và  tài liệu thiết kế sẽ được phát triển trong năm 2013.

Xe bọc thép Nga (ảnh minh hoạ)
Xe bọc thép Nga (ảnh minh hoạ)

Theo dự kiến, loại xe mới sẽ có động cơ tua bin khí cỡ nhỏ. Giải pháp như vậy sẽ cho phép tăng công suất hoạt động của động cơ nói chung đồng thời giảm bớt tiếng ồn và độ rung. Trong khi đó, động cơ tua bin khí có đặc điểm là tiêu thụ khá nhiều nhiên liệu.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga quan tâm khá nhiều đến khu vực Bắc Cực. Cho đến cuối năm 2013 có kế hoạch triển khai tại khu vực đặc biệt này máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Ngoài ra, trên quần đảo có tên Đất Mới ở Bắc Cực sẽ phục hồi các vụ thử nghiệm hạt nhân ở các cấp độ nhỏ.

Lê Dũng