Nga sẽ nỗ lực can thiệp không để xảy ra xung đột ở Triều Tiên

31/03/2013 09:36
Theo VOR
(GDVN) - Nga sẽ nỗ lực can thiệp và không để xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Phía Nga thường xuyên duy trì liên lạc với các đối tác đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, sau tuyên bố tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc từ Bình Nhưỡng. Interfax cho biết vào ngày thứ Bảy phát biểu của đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Grigory Logvinov.

Nhà ngoại giao nói rằng Nga sẽ nỗ lực không để tình hình trên bán đảo Triều Tiên vượt ra ngoài "phạm vi chính trị ngoại giao."

Ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên tăng cường những lời lẽ hùng biện hiếu chiến đối với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Bảy, Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ tiến hành các cuộc đàm phán liên Triều trên cơ sở thực tế hai nước ở trong “tình trạng chiến tranh”.

Ngoài ra, Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công Hàn Quốc và Hoa Kỳ nếu xảy ra những động thái khiêu khích từ họ. Washington cho biết có thái độ nghiêm túc với mối đe dọa và sẵn sàng bảo vệ bản thân cũng như các đồng minh châu Á.

Seoul nói rằng họ không nhận thấy bất cứ điều gì mới mẻ trong tuyên bố của Bình Nhưỡng.

Đàm phán sáu bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên hiện bị đình chỉ theo tuyên bố của Bình Nhưỡng.
Theo VOR