Nga tăng cường căn cứ không quân ở Armenia bằng MiG-29 đại tu

05/03/2014 15:34
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Đây là thông tin được một quan chức quân đội Nga thông báo với truyền thông nước này vào ngày hôm qua 4/3/2014.

Trang Ria Novosti của Nga đưa tin cho biết quân đội nước này đã tiến hành kế hoạch tăng cường khả năng cho căn cứ không quân đóng ở Armenia bằng các chiến đấu cơ phản lực MiG-29 đã qua đại tu.

Đây là thông tin được một quan chức quân đội Nga thông báo với truyền thông nước này vào ngày hôm qua 4/3/2014.

Căn cứ không quân được tăng cường thêm các máy bay tiêm kích Mig-29 đã qua đại tu là căn cứ số 362 đóng trên địa bàn sân bay  Erebuni, Erebuni.

Trước đây, căn cứ này cũng đã vận hành 16 chiếc MiG-29 Fulcrum, hoạt động theo đúng khuôn khổ thỏa thuận phòng không được Nga ký kết với Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Một đại diện của Quân Khu Nam của quân đội Nga - Igor Gorbul cũng đã thông báo về việc bổ sung các máy bay Mig-29 nhưng không tiết lộ cụ thể số lượng chính xác.

Erebuni là căn cứ không quân trực thuộc đại căn cứ 102 của Nga ở Gyumri, nơi tiếp giáp với biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 1 vừa qua, quân đội Nga cũng đã thông báo rằng, ngoài các tiêm kích phản lực, căn cứ Erebuni sẽ sớm được trang bị thêm 1 phi đội trực thăng gồm ít nhất 18 chiếc vận tải và chiến đấu.

Lê Dũng Cường