Nga xây dựng hạ tầng cơ sở quân sự quy mô lớn ở Bắc Cực

02/06/2015 07:40
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Một số dự án đã được xây dựng xong ở Bắc Băng Dương, dùng triển khai lực lượng, bố trí hệ thống radar, chỉ huy; ngoài ra sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn.
Quân đội Nga tập trận ở Bắc Cực (ảnh tư liệu)
Quân đội Nga tập trận ở Bắc Cực (ảnh tư liệu)

Tân Hoa xã ngày 1 tháng 6 đưa tin, theo hãng tin Interfax, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1 tháng 6 cho biết, Nga đang xây dựng hạ tầng cơ sở quân sự quy mô lớn ở Bắc Cực.

Tại hội nghị trong ngày của Bộ Quốc phòng, ông Sergei Shoigu cho biết, các công trình xây dựng đã được triển khai ở đảo Kotelny, đảo Wrangel, đảo Alexander, đảo Nova Zemlya và đảo Schmidt trên Bắc Băng Dương.

Theo ông Sergei Shoigu, một số dự án xây dựng trên đảo Wrangel, đảo Alexander và đảo Schmidt đã hoàn thành vào năm ngoái và đưa vào sử dụng sơ bộ, dùng để triển khai lực lượng hiệp đồng, bố trí trực chiến đấu lực lượng radar và đảm nhiệm sở chỉ huy kiểm soát trên không.

Cơ sở quân sự sẽ được hoàn thành theo các giai đoạn, cuối cùng trở thành căn cứ quân sự Bắc Cực có thể triển khai quân đội, trang bị, tiến hành các hành động quân sự.

Quân đội Nga tập trận ở Bắc Cực (ảnh tư liệu)
Quân đội Nga tập trận ở Bắc Cực (ảnh tư liệu)

Cùng ngày, Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc Nga Korolev cho biết, việc xây dựng căn cứ quân sự Bắc Cực của Quân đội Nga sẽ sử dụng hệ thống trinh sát tiên tiến nhất để bảo đảm tiến hành giám sát theo thời gian thực đối với các mục tiêu liên quan.

Trước cuối năm nay, Hạm đội Phương Bắc Nga sẽ tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn ở khu vực Bắc Cực để bảo vệ lợi ích kinh tế của Nga ở Bắc Cực. Đến lúc đó lực lượng bộ binh cơ giới Bắc Cực sẽ cùng với lực lượng nhảy dù, lực lượng đặc nhiệm hiệp đồng tham diễn.

Nga gần đây không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự ở Bắc Cực, tháng 12 năm ngoái thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược Bắc Cực, quản lý tất cả lực lượng triển khai ở khu vực Bắc Cực.

Không lâu trước, tại Hội nghị phát triển lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, khu vực Bắc Cực cực kỳ quan trọng đối với Nga, thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược Bắc Cực trên nền tảng Hạm đội Phương Bắc không chỉ có lợi cho thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở quân sự khu vực Bắc Cực của Nga, mà còn có lợi cho nâng cao mức độ an toàn của khu vực.

Quân đội Nga tập trận ở Bắc Cực (ảnh tư liệu)
Quân đội Nga tập trận ở Bắc Cực (ảnh tư liệu)
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)