Nhật Bản tăng thêm 12 tàu tuần tra để xua đuổi tàu cá Trung Quốc

26/08/2015 06:58
Đông Bình (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Ngoài ra, Nhật Bản sẽ xây dựng một lực lượng cảnh giới chuyên nghiệp quy mô trăm người, hơn nữa sẽ chế tạo tàu tuần tra cỡ nhỏ cho phù hợp từng loại tàu cá.

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 25 tháng 8 dẫn tờ "Yomiuri Shimbun" Nhật Bản ngày 24 tháng 8 đưa tin, để ứng phó với tàu cá Trung Quốc nhiều lần xâm nhập lãnh hải của nhóm đảo Senkaku, tỉnh Okinawa, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản dự định triển khai lực lượng cảnh giới chuyên nghiệp ở đảo nhỏ của tỉnh này.

Đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku (ảnh tư liệu)
Đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku (ảnh tư liệu)

Hiện nay, lực lượng này đang bàn bạc thiết lập cứ điểm ở đảo Irabu ở lân cận đảo Miyako, trong 2 - 3 năm chính thức bắt đầu sử dụng lực lượng. Dự tính cuối cùng sẽ lên tới quy mô trăm người.

Bài báo dẫn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, có khoảng 1.000 tàu cá Trung Quốc hoạt động lâu dài ở xung quanh nhóm đảo Senkaku và tiến hành hoạt động ở vùng biển xung quanh.

Ngoài ra, vào mùa thu năm 2014, rất nhiều tàu cá Trung Quốc tiến đến nhóm đảo Ogasawara để khai thác san hô, cũng đã đi xuyên qua vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyako, đảo Ishigaki. Có ý kiến cho rằng, cần đánh chặn tàu cá Trung Quốc ở vùng biển này.

Nhật Bản kiên quyết đáp trả Trung Quốc ở vùng biển đảo Senkaku
Nhật Bản kiên quyết đáp trả Trung Quốc ở vùng biển đảo Senkaku

Theo bài báo, sau năm 2012, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản luôn thúc đẩy kế hoạch triển khai 12 tàu tuần tra cỡ lớn và lực lượng chuyên nghiệp quy mô khoảng 600 người ở đảo Ishigaki, nhưng hiện nay phán đoán còn cần triển khai thêm lực lượng mới để ứng phó với tàu cá cỡ nhỏ Trung Quốc.

Hiện nay, Nhật Bản có kế hoạch triển khai tàu tuần tra cỡ nhỏ PS lớp 180 tấn, có thể ứng phó linh hoạt với tàu cá. 3 tàu đã được bắt tay chế tạo, sẽ đưa vào sử dụng trước trong 2 - 3 năm tới.

Bài báo cho biết, vị trí cứ điểm vẫn đang trong quá trình lựa chọn, xác định, chủ yếu cân nhắc khu vực đảo Miyako.

Triển vọng nhất là cảng Trường Sơn (dịch âm) có thể triển khai thường trực lực lượng có quy mô nhất định, cách đảo Miyako khoảng 5 km về phía tây bắc, cách nhóm đảo Senkaku khoảng 170 km về hướng đông nam

Tàu cá Trung Quốc đông như kiến cỏ
Tàu cá Trung Quốc đông như kiến cỏ
Đông Bình (nguồn Tin tức Tham khảo)