Obama: Sẽ tăng cường tên lửa phòng thủ đáp trả Triều Tiên

13/02/2013 14:30
Theo VOR
(GDVN) - Tổng thống Hoa Kỳ hứa tăng cường phòng thủ tên lửa đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân ở Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các đồng minh tăng cường hệ thống phòng thủ trong điều kiện mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.

Tên lửa Patriot của Mỹ
Tên lửa Patriot của Mỹ

Ông gọi cuộc thử nghiệm hạt nhân mới ở Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba là một hành động khiêu khích, có khả năng gia tăng sự cô lập Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu hàng năm trước quốc hội, ông Obama nói rằng Bắc Triều Tiên chỉ có thể đảm bảo an ninh và đạt thịnh vượng "khi tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình."

Như tin đã đưa, vào ngày thứ Ba Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ thử hạt nhân tiếp theo, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và gây nên phản ứng tiêu cực trên thế giới.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm cả Nga và Trung Quốc, lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga kêu gọi tìm kiếm câu trả lời ngoại giao cho vấn đề này, thay vì tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Bắc Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama

Sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-Hwan nói rằng, việc thực hiện thử nghiệm ở Bắc Triều Tiên vi phạm loạt nghị quyết của LHQ, đồng thời đe dọa trực tiếp nền an ninh quốc tế.

Ông đề nghị Hội đồng Bảo an ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu các biện pháp phản ứng, sẽ được trình bày trong nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Theo VOR