Pháp, Anh dồn dập đưa vũ khí, lực lượng đến Mali

15/01/2013 15:35
Lê Dũng
(GDVN) - Ngày 13/1/2013 vừa chính quyền Pháp chính thức đưa ra tuyên bố rằng sẽ duy trì các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng phiến quân Hồi giáo ở Mali dưới sự hậu thuẫn của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi Hồi giáo (AQIM), đồng thời nâng mức cảnh báo khủng bố ở trong nước lên tín hiệu Đỏ sau khi nhận được các lời đe dọa của lực lượng phiến quân vũ trang Ansar Dine.
Cùng với quyết định duy trì các chiến dịch không kích bằng máy bay chiến đấu, quân đội Pháo cũng đã có các bước đi tiếp theo là đưa lực lượng  bộ binh đặc nhiệm và vũ khí trang bị tới Mali nhằm tiêu diệt tổ chức mà họ liệt vào danh sách khủng bố này.

Được sự hỗ trợ của quân đội Anh, đồng minh thân cận của Pháp, các chuyến hàng đưa người và trang bị vũ khí của nước này đã được đưa đến châu Phi để hỗ trợ cho các chiến dịch trong thời gian tới. Thêm vào đó, các máy bay chiến đấu của quân đội Pháp đóng ở Mali cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh tiến hành các cuộc oanh tích theo chi lệnh của quân đội.

Mali từng là một trong những quốc gia ổn định nhất ở châu Phi. Tuy nhiên, trong một năm trở lại đây, quốc gia Tây Phi này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự tháng 3/2012, khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống được bầu A. Toure.

Tình trạng rối ren đã tạo cơ hội cho lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát ở miền Bắc và tuyên bố ly khai, lập ra "Nhà nước Azawad" và áp đặt Luật Hồi giáo Sharia. Nhưng lực lượng Tuareg sau đó đã bị các nhóm vũ trang Hồi giáo lật đổ.

Hiện khu vực miền Bắc Mali đang dưới sự kiểm soát của các nhóm Ansar Dine và Phong trào vì thống nhất và Jihad ở Tây Phi (MUJAO), được sự hậu thuẫn của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi Hồi giáo.

Cuộc khủng hoảng ở Mali đã trở thành mối quan tâm an ninh đối với các chính phủ phương Tây, vốn lo ngại vùng sa mạc rộng lớn của nước này có thể biến thành một nơi huấn luyện cho các chiến binh Hồi giáo cực đoan cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng của lực lượng Al- Qaeda có trụ sở tại Y-ê-men, Xô-ma-li và Bắc Phi.

Đứng trước tình hình đó, ngày 20-12-012, HĐBA LHQ đã nhất trí thông qua kế hoạch triển khai một lực lượng can thiệp tới Ma-li nhằm giúp quân đội nước này giành lại phần lớn lãnh thổ đang bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất ghi lại cảnh triển khai vũ khí trang bị tới Mali được quân đội Anh và Pháp tiến hành bằng đường hàng không vận và các hoạt động của quân Pháp ở Mali:

Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) nơi có một chiếc chuyên vận Antonov của Nga đang đậu để chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) nơi có một chiếc chuyên vận Antonov của Nga đang đậu để chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Xe bọc thép được chuyển lên chuyên vận C-17 của Không quân Anh (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Xe bọc thép được chuyển lên chuyên vận C-17 của Không quân Anh (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Xe bọc thép quân y được chuyển lên chuyên vận C-17 của Không quân Anh (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Xe bọc thép quân y được chuyển lên chuyên vận C-17 của Không quân Anh (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Xe bọc thép quân y được chuyển lên chuyên vận C-17 của Không quân Anh (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Xe bọc thép quân y được chuyển lên chuyên vận C-17 của Không quân Anh (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Máy bay vận tải hạng nặng C17 của Anh ở sân bay Evreux (cách Paris 90 km về phía Bắc) chuẩn bị chuyển vũ khí đến Mali (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Máy bay chiến đấu Mirage F1 của Pháp tại căn cứ không quân Mali - Bamako (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Máy bay chiến đấu  Mirage F1 của Pháp tại căn cứ không quân Mali  - Bamako (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Máy bay chiến đấu Mirage F1 của Pháp tại căn cứ không quân Mali - Bamako (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Máy bay chiến đấu  Mirage F1 của Pháp tại căn cứ không quân Mali  - Bamako (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp ngày 14/1/13)
Lính bộ binh Pháp đang có mặt bên trong nhà chứa máy bay ở căn cứ không quân Mali  - Bamako chuẩn bị được điều động đi làm nhiệm vụ (ảnh chụp  ngày 14/1/13)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)

Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Anh - Pháp thực hiện chiến dịch hàng không vận đưa vũ khí, trang bị đến Mali (ảnh chụp ngày 14/1/13 tại sân bay Evreux, Pháp)
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông đang được lắp vũ khí, chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông đang được lắp vũ khí, chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông đang được lắp vũ khí, chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông đang được lắp vũ khí, chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông đang được lắp vũ khí, chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông đang được lắp vũ khí, chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Tiêm kích Rafael của Pháp ở căn cứ không quân Saint Dizier ở miền Đông chuẩn bị xuất kích lên đường đến Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Máy bay chiến đấu của Pháp ở N'Djamena, Chad sau khi thực hiện các phi vụ tấn công ở Mali
Lê Dũng