Phi công Triều Tiên lại đe dọa tiêu diệt máy bay ném bom B-52 của Mỹ

28/03/2013 10:15
Theo VOR
(GDVN) - Triều Tiên lại lên tiếng đe dọa tiêu diệt máy bay ném bom B-52 của Mỹ.
Pháo của Triều Tiên trong một cuộc tập trận gần đây
Pháo của Triều Tiên trong một cuộc tập trận gần đây

Tuyên bố của Bộ chỉ huy tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA), công bố trên báo chí vào ngày hôm nay về việc chuyển các lực lượng tên lửa và pháo binh ở Bắc Triều Tiên sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu như một động thái đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, đã làm sục sôi bầu nhiệt huyết yêu nước trong các lực lượng vũ trang cả nước.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời một phi công Bắc Triều Tiên, cho rằng lực lượng không quân của đất nước sẽ "không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt căn cứ không quân Andersen của Mỹ trên đảo Guam".

Căn cứ này được coi là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở vùng châu Á - Thái Bình Dương, nơi đóng quân của các máy bay ném bom chiến lược.

Lính tên lửa Bắc Triều Tiên cũng hứa "biến thành tro bụi các căn cứ của Mỹ tại Guam và tại các khu vực khác của vùng châu Á-Thái Bình Dương" để đáp trả vụ các máy bay B-52 bay trên lãnh thổ Hàn Quốc gây ra mối nguy hiểm cho nhà nước Cộng hòa Nhân dân.
Theo VOR