Putin ủng hộ việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử quân sự Nga

15/03/2013 15:34
Lê Dũng
(GDVN) - Vào ngày hôm qua 14/3, Tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga đã tổ chức bầu chọn hội đồng riêng của mình...
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với các thành viên của tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với các thành viên của tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga

Ngày 14/3/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến của một tổ chức công cộng về việc biên soạn và cho phát hành một cuốn sách giáo khoa về lịch sử quân sự Nga và sẽ dùng để giảng dạy trong các nhà trường PTTH tại nước này.

"Một cuốn sách như vậy sẽ rất hữu ích cho thanh niên và kể cả người lớn" - Tổng thống Nga Putin đã nói như vậy với các thành viên của tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga - nơi đề xuất ý tưởng viết sách giáo khoa về lịch sử quân đội Nga.

"Điều này vô cùng quan trọng. Đất nước của chúng ta có những anh hùng" - ông Putin nhấn mạnh đồng thời tuyên bố rằng mình sẽ tác động tới các bộ Giáo Dục và Văn Hóa Nga về đề xuất này.

Tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga được thành lập từ năm 1907 và tồn tại cho đến tận thời điểm cuộc cách mạng năm 1917. Mới đây, mô hình của nó đã được thiết lập và hoạt động trở lại.

ổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh chung cùng các thành viên của tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga
ổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh chung cùng các thành viên của tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga

Vào ngày hôm qua 14/3, Tổ chức Xã hội lịch sử quân sự Nga đã tổ chức bầu chọn hội đồng riêng của mình.

Nói với các thành viên của tổ chức, Tổng thống Nga cho biết chính phủ Nga sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các tổ chức yêu nước - quân sự hoạt động.
Lê Dũng