Quân đội Đài Loan sẽ chi 74,8 tỷ Đài tệ mua tên lửa Thiên Cung-3

09/09/2014 08:30
Việt Dũng
(GDVN) - Tên lửa Thiên Cung-3 có tính năng tương đương Patriot, nhưng giá rẻ, có khả năng đánh chặn máy bay chiến đấu tàng hình, từng có nguy cơ bị chết non.
Tên lửa Thiên Cung-3 Đài Loan
Tên lửa Thiên Cung-3 Đài Loan

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 8 tháng 9 dẫn tờ "Thời báo Trung Quốc" Đài Loan đưa tin, cơ quan quốc phòng Đài Loan cung cấp 74,8 tỷ Đài tệ để mua sắm tên lửa Thiên Cung-3.

Theo tiết lộ của cấp cao Viện nghiên cứu khoa học Trung Sơn – Đài Loan, tên lửa này có tính năng tương đương với tên lửa Patriot và được đánh giá tác chiến rất chặt chẽ, có khả năng đánh chặn máy bay chiến đấu tàng hình, Quân đội Đài Loan mua sắm 12 hệ thống, mỗi hệ thống trị giá chỉ bằng 1/6 tên lửa Patriot, chi phí duy tu chỉ bằng 1/11 Patriot.

Được biết, chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa Thiên Cung-3 bắt đầu lập phương án vào năm 2001, kinh phí nghiên cứu phát triển trên 20 tỷ Đài tệ, năm 2007 đã trình diễn thân tên lửa, năm 2013 hoàn thành xác định và đánh giá tác chiến. Quá trình nghiên cứu phát triển tên lửa Thiên Cung-3 từng gặp khó khăn do Mỹ đồng ý bán cho Đài Loan tên lửa Patriot-3 và công nghệ, từng đối mặt với nguy cơ chết non.

Theo bài báo, tên lửa Thiên Cung-3 theo quy hoạch của Quân đội Đài Loan sẽ sử dụng phổ biến cho trên biển và trên mặt đất, triển khai thống nhất, có thể trang bị cho tàu chiến hải quân, phối hợp với tên lửa SM-1, cũng có thể triển khai hỗn hợp với tên lửa Patriot-2, Patriot-3 và Thiên Cung-1, Thiên Cung-2 hiện nay.

Tên lửa Thiên Cung-3 Đài Loan
Tên lửa Thiên Cung-3 Đài Loan

Dự kiến sẽ triển khai 12 đại đội Thiên Cung-3, thay thế cho tên lửa Hawk đã hoạt động trên 40 năm, thực hiện nhiệm vụ phòng không chống máy bay chiến đấu và phòng thủ tên lửa của Đài Loan.

"Hệ thống tên lửa phòng không mặt đất" Thiên Cung-3 tổng dự toán khoảng hơn 74,83466 tỷ Đài tệ, năm 2015 sẽ cung cấp trước trên 2,8777 tỷ Đài tệ.

Đối với vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc luôn bày tỏ thái độ phản đối, thúc giục Mỹ tuân thủ chính sách "một nước Trung Quốc", nguyên tắc của 3 tuyên bố chung giữa Trung-Mỹ, chấm dứt quan hệ chính thức Mỹ-Đài, chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan dưới bất cứ hình thức nào, không làm việc gì làm thiệt hại quan hệ Trung-Mỹ và phá hoại phát triển hòa bình quan hệ hai bờ. Sự việc của hai bờ cuối cùng phải do người Trung Quốc hai bờ giải quyết.

Việt Dũng