Quân đội Nga sẽ sử dụng hệ thống dù đổ bộ mới

31/12/2012 15:57
Lê Dũng
(GDVN) - Quân đội Nga cho biết các hệ thống dù với các đặc điểm kỹ thuật mới dành cho lực lượng đổ bộ đường không của quân đội nước này sẽ được triển khai dần trong thời gian tới, bắt đầu từ năm 2013.
Binh sỹ của lực lượng đổ bộ đường không Nga đang chuẩn bị dù cá nhân (ảnh minh hoạ)
Binh sỹ của lực lượng đổ bộ đường không Nga đang chuẩn bị dù cá nhân (ảnh minh hoạ)

Thiếu Tướng Andrew Kholzyakov - phó tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Nga chuyên trách công tác huấn luyện cho hay, việc thay đổi tập trung chủ yếu vào các thiết bị dù dùng để đổ bộ các phương tiện kỹ thuật phục vụ quá trình tác chiến của lực lượng đột kích đường không như máy móc, xe thiết giáp, vũ khí hạng nặng...

Phương tiện xe bọc thép được thả bằng dù
Phương tiện xe bọc thép được thả bằng dù

Nhiều khả năng các hệ thống dù dành cho lính đổ bộ sẽ không có gì thay đổi.

Trước đó, cũng trong tháng 12 vừa qua, Tướng  Vladimir Shamanov - Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Nga cho biết, những thiết bị, chủng loại dù mới dùng để đổ bộ phương tiện vũ khí kỹ thuật cũng đã được tập trung nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga thực hiện nghiệm vụ
Lực lượng đổ bộ đường không Nga thực hiện nghiệm vụ
Đáng chú ý, các thiết bị dù này sẽ hoạt động ở chế độ điều khiển từ xa tạo điều kiện cho các phương tiện này được đổ bộ an toàn, tăng đội chính xác và giảm bớt nhân công tìm kiếm sau đổ bộ.

Lê Dũng