TQ: Thiếu tướng Thẩm Kim Long làm Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải

03/10/2014 10:20
Việt Dũng
(GDVN) - Thẩm Kim Long xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc với tư cách là Phó tư lệnh Hạm đội Nam Hải, từng làm giám đốc Học viện chỉ huy hải quân TQ.
Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Thiếu tướng Thẩm Kim Long
Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Thiếu tướng Thẩm Kim Long

Tờ "Nhật báo Trạm Giang" ngày 2 tháng 10 đưa tin, tối ngày 1 tháng 10 năm 2014, Hạm đội Nam Hải tổ chức buổi lễ chúc mừng tròn 65 năm Quốc khánh Trung Quốc và biểu diễn văn nghệ chuyên đề sự tích tàu ngầm 372 "Báo cáo Tổ quốc", nhằm thể hiện binh sĩ hạm đội ghi nhớ lời lãnh đạo, hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội mạnh.

Các lãnh đạo như Phó chính ủy Đại quân khu Quảng Châu kiêm chính ủy Hạm đội Nam Hải, Trung tướng Vương Đăng Bình, Phó tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Thiếu tướng Trương Triệu Ngân, Thiếu tướng Thẩm Kim Long, Chủ nhiệm chính trị Hạm đội Nam Hải, Thiếu tướng Niếp Thủ Lễ, Phó tham mưu trưởng Hạm đội Nam Hải, Thiếu tướng Vương Lập Nham, Phó chủ nhiệm chính trị Hạm đội Nam Hải, Thiếu tướng Trác Di Tân... cùng với đại điện các đơn vị tổng cộng 1.100 người đã tham dự.

Theo tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Thiếu tướng Thẩm Kim Long xuất hiện công khai với tư cách là Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải. Trước đó, ông là giám đốc Học viện chỉ huy hải quân Trung Quốc.

Tài liệu công khai cho biết, Thẩm Kim Long mang quân hàm Thiếu tướng, sinh tháng 10 năm 1956, người Nam Hối, Thượng Hải, từng là chi đội trưởng chi đội 10 tàu khu trục, tư lệnh căn cứ bảo đảm Lữ Thuận, giám đốc Học viện tàu chiến Đại Liên. Năm 2011, làm giám đốc Học viện chỉ huy hải quân.

Tàu tiếp tế tổng hợp Thiên Đảo Hồ 886 Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc tham gia diễn tập "Vành đai Thái Bình Dương-2014" (ảnh tư liệu)
Tàu tiếp tế tổng hợp Thiên Đảo Hồ 886 Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc tham gia diễn tập "Vành đai Thái Bình Dương-2014" (ảnh tư liệu)

Tháng 8 năm 2014, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc (gồm tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu, tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương - Hạm đội Nam Hải và tàu tiếp tế tổng hợp Thiên Đảo Hồ - Hạm đội Đông Hải) do Thẩm Kim Long làm chỉ huy đã đến Hawaii Mỹ tham gia diễn tập quân sự “Vành đai Thái Bình Dương-2014”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này.

Ngày 10 tháng 8, Thẩm Kim Long dẫn biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc đến căn cứ hải quân San Diego, Mỹ, bắt đầu tiến hành chuyến thăm 5 ngày. Trong thời gian thăm San Diego, hải quân hai nước triển khai hoạt động giao lưu dưới nhiều hình thức.

Liên quan đến “tàu ngầm 372” đã nói ở trên, “Nhật báo Trạm Giang” cho biết, trước thềm Tết Nguyên đán năm 2014, tàu ngầm 372 tiếp nhận nhiệm vụ điều động khẩn cấp và lên đường sẵn sàng chiến đấu tầm xa, đi trong vòng 11 ngày.

Điều này được lãnh đạo Quân ủy Trung ương Trung Quốc và lãnh đạo Hải quân Trung Quốc khen thưởng. Lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thậm chí ký lệnh "ghi công" hạng nhất cho Vương Hồng Lý, đội trưởng chi đội tàu ngầm; Hải quân Trung Quốc trao công hạng nhất cho tàu ngầm 372. Hải quân Trung Quốc và Hạm đội Nam Hải còn đưa ra quyết định "học tập" tàu ngầm 372.

Tàu ngầm thông thường lớp Kilo Hải quân Trung Quốc
Tàu ngầm thông thường lớp Kilo Hải quân Trung Quốc

Buổi diễn văn nghệ tuyên truyền về tàu ngầm 372 đã quán triệt mục tiêu "nghe Đảng chỉ huy, có thể đánh thắng trận, tác phong tốt đẹp", xây dựng tinh thần "quả đấm thép" biển sâu - "đặc biệt trung thành, đặc biệt gánh vác, đặc biệt tâm huyết, đặc biệt chiến thắng", hoàn thành các loại nhiệm vụ quân sự quan trọng, thể hiện binh sĩ tàu ngầm dám vươn ra đại dương và chiến đấu.

Được biết, tàu ngầm 372 thuộc Hạm đội Nam Hải là một trong 8 tàu ngầm diesel thông thường Type 636 lớp Kilo Trung Quốc nhập khẩu của Nga, năm 2006 bàn giao cho Hải quân đưa vào hoạt động.

Lượng giãn nước khi nổi của tàu ngầm Type 636 lớp Kilo là 2.325 tấn, lượng giãn nước khi lặn là 3.076 tấn, tốc độ khi nổi là 11 hải lý/giờ, tốc độ khi lặn 20 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 7.000 hải lý với 7 hải lý/giờ, độ sâu hoạt động là 250 m, độ sâu lặn tối đa 300 m, trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm.

Theo tuyên truyền của báo Trung Quốc, sau khi biên chế, tàu ngầm 327 đã nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ quan trọng như diễn tập, đi xa, bắn tên lửa, xác lập nhiều cái “nhất” cho loại tàu ngầm này. Tàu ngầm này từng gặp một tình huống nguy hiểm ở biển sâu và đã nỗ lực tự cứu mình, tạo nên cái gọi là “kỳ tích” trong lịch sử tàu ngầm Trung Quốc và thế giới.

Trung quốc khen thưởng chi đội trưởng chi đội tàu ngầm và tàu ngầm 372, Hạm đội Nam Hải (ảnh nguồn CCTV, Trung Quốc)
Trung quốc khen thưởng chi đội trưởng chi đội tàu ngầm và tàu ngầm 372, Hạm đội Nam Hải (ảnh nguồn CCTV, Trung Quốc)
Việt Dũng