TQ năm 2015 sẽ tăng trên 10% chi tiêu quân sự, tập trung phát triển vũ khí

04/01/2015 08:30
Đông Bình
(GDVN) - Năm 2015, con số này sẽ ít nhất tăng trưởng 10%, có thể đạt 145 tỷ USD, nhưng trước đó Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán là 175 tỷ USD, đầu tư cho chương trình lớn.
Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 Trung Quốc
Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 Trung Quốc

Mạng "Aviation Week & Space Technology" Mỹ ngày 29 tháng 12 năm 2014 đưa tin, mặc dù kinh tế Trung Quốc năm 2014 hạ nhiệt, chưa thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 7,5% đề ra, hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 tiếp tục giảm xuống 7%, nhưng chi tiêu quân sự của Quân đội Trung Quốc có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hai con số.

Theo bài báo, số liệu chi tiêu quân sự chính thức công bố vào tháng 3 năm 2014 cho thấy, chi tiêu quân sự sẽ tăng tới 808 tỷ nhân dân tệ (khoảng 132 tỷ USD), tăng 12,2% so với năm 2013.

Năm 2015, con số này sẽ ít nhất tăng trưởng 10%, có thể đạt 888 tỷ nhân dân tệ (khoảng 145 tỷ USD). Nhưng, căn cứ vào dự đoán sớm hơn của Bộ Quốc phòng Mỹ, chi tiêu quân sự thực tế năm 2015 của Trung Quốc có thể trên 175 tỷ USD.

Trung Quốc thường xuyên coi tăng nhân viên và kinh phí huấn luyện là lý do tăng ngân sách quốc phòng. Nhưng, nước này đang đầu tư vào một chương trình lớn phát triển vũ khí tiên tiến, đồng thời, các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực láng giềng và toàn cầu đang tăng lên nhiều.

Máy bay vận tải Y-20 Trung Quốc
Máy bay vận tải Y-20 Trung Quốc

Các bước phát triển vũ khí của Trung Quốc cực nhanh, từ Triển lãm hàng không Chu Hải 2 năm 1 lần tổ chức vào tháng 11 năm 2014 có thể thấy, so với 2 năm trước,  nhiều khu vực hơn được dùng để trưng bày các hệ thống vũ khí mặt đất và thiết bị điện tử. Các "ngôi sao" tại triển lãm hàng không lần này là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ hai J-31 Trung Quốc và máy bay vận tải cỡ lớn nhất hiện nay do Trung Quốc tự chế tạo Y-20.

Căng thẳng trong quan hệ công nghiệp Trung-Nga từ thập niên 80 của thế kỷ trước bắt đầu dịu bớt. Giao dịch hệ thống vũ khí Nga sẽ hoàn thành trong năm 2015 bao gồm 24 máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Công ty Almaz-Antey.

Hệ thống điều động lực lượng của Trung Quốc cũng sẽ tiên tiến hơn. Trong đó, máy bay vận tải Y-20 có thể bắt đầu đi vào hoạt động trong các năm 2017-2018. Một số nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, số lượng biên chế cuối cùng của máy bay Y-20 có thể đạt 400 chiếc.

Tên lửa đẩy thể rắn cỡ nhỏ Phi Thiên-1 Trung Quốc
Tên lửa đẩy thể rắn cỡ nhỏ Phi Thiên-1 Trung Quốc

Nguồn tin quân sự ở châu Á nói với tờ báo rằng, máy bay ném bom chiến lược H-20 do Tây An sản xuất có thể hoàn tất định hình vào năm 2025. Trung Quốc rất có thể đang đồng thời sản xuất tàu sân bay thứ hai và thứ ba.

Còn có tin cho biết, đến năm 2020, Trung Quốc ngoài sở hữu 6 tàu ngầm tấn công động cơ hạt nhân thế hệ thứ hai Type 093, còn sở hữu 14 tàu ngầm tấn công động cơ hạt nhân thế hệ thứ ba Type 095.

Năm 2015, hệ thống không gian và chiến lược của Trung Quốc cũng sẽ giành được tiến bộ, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41 mới có thể bắt đầu triển khai, tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Type 094 sẽ bắt đầu tuần tra.

Tại Triển lãm hàng không Chu Hải, Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc đã trưng bày tên lửa đẩy thể rắn cỡ nhỏ Phi Thiên-1 (FT-1). Theo báo nhà nước Trung Quốc ngày 7 tháng 12 năm 2014, quan chức Tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc cho biết, tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh-5 sẽ phóng vào năm 2015, hơn nữa, tên lửa đẩy siêu nặng Trường Chinh-9 (có thể hỗ trợ cho nhiệm vụ mặt Trăng và sao Hỏa) có thể phóng vào năm 2030.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 của Hải quân Trung Quốc năm 2014 được cho là đã xuất hiện ở Ấn Độ Dương
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 của Hải quân Trung Quốc năm 2014 được cho là đã xuất hiện ở Ấn Độ Dương
Đông Bình