Tăng cường phối hợp phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ

01/10/2011 19:40
Theo Tuấn Sơn/báo Quân Đội Nhân Dân
Trong công điện nói trên, TCCT yêu cầu Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt công điện
Trước tình hình bão số 5 (NESAT) chuẩn bị đổ bộ vào miền Bắc, lũ lụt diễn ra ở diện rộng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), để chuẩn bị tốt công tác phòng chống, giảm thiệt hại và khắc phục hậu quả do bão lũ, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã gửi công điện khẩn tới Bộ tổng Tham mưu (BTTM), Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ Thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Quân khu 1,2,3,4,9; Quân đoàn 1,2; Quân chủng Hải quân, PK-KQ; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ đô Hà Nội; Cục Cảnh sát biển và Binh chủng Công binh, Thông tin, Hóa học, do Phó chủ nhiệm TCCT, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng ký.

Các đơn vị quân đội chuẩn bị sẵn sàng giúp dân chống bão. Ảnh: Báo Hải Phòng
Các đơn vị quân đội chuẩn bị sẵn sàng giúp dân chống bão. Ảnh: Báo Hải Phòng
Trong công điện nói trên, TCCT yêu cầu Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt công điện của: Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo PCLBTW – UBQG – TKCN, Điện số 90/TK ngày 28-9-2011 của BTTM và chính quyền các cấp trong việc phối hợp phòng chống, giảm thiệt hại về người và của, khắc phục hậu quả do cơn bão số 5, lũ ở ĐBSCL và cơn bão số 6 có thể sẽ đổ bộ vào đất liền trong những ngày tới.

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực phối hợp với nhân dân tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ. Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và chuẩn bị tốt các phương án tìm kiếm-cứu hộ trước, trong và sau bão, lũ (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…); tích cực sơ tán người và của và giúp nhân dân nhanh chóng ổn định sản xuất, đời sống sau bão, lũ.

Ngoài ra, các đơn vị cũng tích cực thông tin, tuyên truyền, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dũng cảm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước và quân đội trong cơn bão số 5 và lũ ở ĐBSCL; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về TCCT (qua Cụ Dân vận).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến 7 giờ sáng 30-9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Bão số 5 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117km/giờ), giật cấp 12, cấp 13, gây mưa dông mạnh và biển động dữ dội. Dự kiến, tới 16 cùng ngày, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực ven biển Bắc bộ từ Quảng Ninh-Thanh Hóa và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.


Theo Tuấn Sơn/báo Quân Đội Nhân Dân