Tàu tuần duyên USS Fort Worth Mỹ sẽ đến Hàn Quốc để tiếp thị?

15/09/2014 06:58
Đông Bình
(GDVN) - Tàu tuần duyên sẽ diễn tập chống thủy lôi ở Hàn Quốc, triển khai 16 tháng ở Singapore, Nhật-Mỹ tuyên bố sẽ hợp tác phát triển loại tàu chiến này.
Tàu tuần duyên USS Fort Worth LCS3 của Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Tàu tuần duyên USS Fort Worth LCS3 của Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)

Trang mạng "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 11 tháng 9 đưa tin, Tư lệnh Hạm đội 7, Hải quân Mỹ, trung tướng Robert Thomas cho biết, Hải quân Mỹ có kế hoạch trước cuối năm 2014, triển khai tàu tuần duyên USS Fort Worth ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo bài báo, trả lời phỏng vấn tại hội nghị chiến tranh biển châu Á ở Kuala Lumpur gần đây, tướng Robert Thomas còn cho biết, việc triển khai tàu tuần duyên USS Fort Worth có 2 sự khác biệt rõ rệt so với việc triển khai tàu tuần duyên USS Freedom năm 2013.

Trước hết, tàu tuần duyên USS Fort Worth sẽ diễn tập ở vùng biển Hàn Quốc, mục đích là kiểm tra khả năng tác chiến chống thủy lôi của nó. Thứ hai, Quân đội Mỹ sẽ quan tâm sử dụng tàu tuần duyên, cung cấp "vận tải đường không trên biển phi truyền thống" cho lực lượng Thủy quân lục chiến.

Trung tướng Robert Thomas nói: "Tôi hy vọng huấn luyện khả năng tương lai của tàu tuần duyên USS Fort Worth, chẳng hạn nhiệm vụ tác chiến chống thủy lôi, huấn luyện có thể tiến hành ở Sasebo (nằm ở tỉnh Nagasaki Nhật Bản), tôi sẽ để nó đỗ ở đó trong thời gian ngắn, sau đó chuyển tới khu vực của Hàn Quốc, tiến hành một số cuộc diễn tập tác chiến thủy lôi".

Tàu tuần duyên USS Fort Worth LCS3 của Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Tàu tuần duyên USS Fort Worth LCS3 của Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)

Trong vấn đề sử dụng tàu tuần duyên vận chuyển lực lượng Thủy quân lục chiến, Tư lệnh Robert Thomas nói: "Tôi luôn có một số lực bất tòng tâm trên tàu tấn công đổ bộ có đường băng lớn ở Tây Thái Bình Dương, có một số biện pháp làm cho USS Fort Worth giúp lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ giải quyết vấn đề vận tải đường không thẳng đứng, hơn nữa, trong vấn đề làm thế nào đưa lực lượng Thủy quân lục chiến đổ bộ lên bờ, thực hiện các loại nhiệm vụ, càng có tinh thần đổi mới, sáng tạo".

Tướng Thomas còn cho biết, trong giai đoạn cuối cùng triển khai niệm vụ, khi vận chuyển hàng cứu trợ đến Philippines sau cơn bão Haiyan, tàu tuần duyên USS Freedom đã kiểm tra một số tính năng. Kết quả là tích cực, nhưng trong triển khai tương lai, tàu tuần duyên USS Fort Worth còn phải tiến hành nhiều công việc hơn.

Phát biểu của tướng Thomas đã làm rõ vai trò của tàu tuần duyên USS Fort Worth khi lần đầu tiên triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vài tháng trước, dư luận bên ngoài cho rằng, nhiệm vụ của tàu tuần duyên USS Fort Worth chủ yếu là tấn công cướp biển ngày càng hoành hành ở khu vực này.

Tàu tuần duyên USS Freedom, Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Tàu tuần duyên USS Freedom, Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)

Trong thời gian diễn tập hải quân quốc tế Vành đai Thái Bình Dương vào tháng 7 năm 2014, Joe Gagliano, sĩ quan chỉ huy tàu tuần duyên USS Independence từng cho biết: "Đặc điểm mô đun hóa của tàu USS Fort Worth làm cho nó có thể tiến hành các nhiệm vụ tác chiến trên mặt nước như tấn công cướp biển".

Joe Gagliano xác nhận, khi triển khai ở Singapore, tàu tuần duyên USS Fort Worth sẽ mang theo máy bay không người lái cất hạ cánh thẳng đứng MQ-8B Fire Scout, nhiệm vụ triển khai lần này dự kiến kéo dài 16 tháng.

Tàu tuần duyên USS Fort Worth sẽ hoạt động ở Đông Bắc Á có thể liên quan đến mối quan tâm của Nhật Bản đối với tàu tuần duyên. Tháng 3 năm 2014, chính phủ hai nước Mỹ-Nhật tuyên bố, trong khuôn khổ "Hiệp định viện trợ phòng thủ chung", Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Lầu Năm Góc sẽ nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển loại tàu chiến này.

Tàu tuần duyên USS Fort Worth hoàn toàn không phải là tàu tuần duyên đầu tiên thăm Sasebo. Tàu tuần duyên USS Freedom cũng từng đến thăm cảng này khi lần đầu tiên triển khai vào năm 2013.

Tàu tuần duyên USS Independence Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Tàu tuần duyên USS Independence Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Đông Bình