Tổ chức lớp Học kỳ quân đội chủ đề “Biển đảo là quê hương”

08/06/2012 12:09
Theo QĐND
Sáng 6/6, tại Tiểu đoàn 471, đã diễn ra lễ khai mạc lớp Học kỳ quân đội năm 2012 với chủ đề “Biển đảo là quê hương” do Lữ đoàn 147 (Quân chủng Hải quân) phối hợp với Trung tâm Thanh Thiếu nhi Trung ương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức.
Học viên được tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Biển và người chiến sĩ”
Học viên được tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Biển và người chiến sĩ”
Gần 70 học viên là học sinh THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham gia lớp học. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được học tập, sinh hoạt theo chế độ quân đội; tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn, Nhà truyền thống Lữ đoàn 147; giới thiệu, thực hành kỹ năng sử dụng súng bộ binh, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, chiến thuật bộ binh cá nhân; luyện tập bơi, hành quân dã ngoại, cách mắc tăng võng, 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu và kỹ thuật đi biển, sử dụng phao bơi… Học viên được tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Biển và người chiến sĩ”; thi đấu thể thao, học khiêu vũ quốc tế, đặc biệt là chương trình “Hành trình trên biển-khám phá và trải nghiệm” từ vịnh Hạ Long đến đảo Cát Bà... Tại lễ khai mạc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho 20 học sinh là người dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi của hai huyện Hoành Bồ và Vân Đồn (Quảng Ninh).
Theo QĐND