Trung Quốc tham gia tập trận quy mô lớn với khối SCO

03/06/2012 18:07
Đông Bình (Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)
(GDVN) - Theo kế hoạch, diễn tập quân sự liên hợp “Sứ mệnh hòa bình-2012” trong khuôn khổ SCO sẽ diễn ra tại Tajikistan, với hơn 2.000 quân.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tá Dương Vũ Quân.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tá Dương Vũ Quân.

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc cho biết, căn cứ vào “Kế hoạch hợp tác năm 2012-2013 của Bộ Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)”, Quân đội các nước thành viên SCO sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố liên hợp “Sứ mệnh hòa bình-2012” tại thao trường gần thành phố Khujand, Tajikistan từ ngày 8-14/6/2012.

Thông tin này được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết ngày 31/5/2012.

Tổng số binh lực tham gia diễn tập lần này hơn 2.000 quân, trong đó Trung Quốc sẽ cử 369 binh sĩ tham gia.

Nhóm chuyên gia quân sự các nước đã tiến hành lên kế hoạch và trú tính chặt chẽ, đã hoàn thành 3 vòng tham vấn.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng SCO tổ chức ngày 24/5 đã phê chuẩn phương án diễn tập. Hiện nay, các công tác chuẩn bị diễn tập đang được tiến hành có trật tự.

Cuộc diễn tập lần này lấy ứng phó với khủng hoảng khu vực do chủ nghĩa khủng bố gây ra làm bối cảnh, trọng điểm diễn tập các nội dung như chuẩn bị và tiến hành các hành động chống khủng bố liên hợp trong điều kiện miền núi.

Cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn: trao đổi chiến lược, chuẩn bị chiến dịch và thực hành chiến dịch.

Quân đội các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn tập quân sự liên hợp năm 2010.
Quân đội các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn tập quân sự liên hợp năm 2010.

Dương Vũ Quân còn cho biết, Hội nghị Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước thành viên SCO sẽ tổ chức tại thành phố Khujand, Tajikistan vào ngày 7/6 tới.

Sau khi kết thúc chuyến thăm các nước Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức sẽ dẫn đoàn tham dự hội nghị này.

Đây là lần thứ hai tổ chức Hội nghị Tổng tham mưu trưởng Quân đội các nước thành viên SCO kể từ năm 2011, có vai trò quan trọng đối với việc mở rộng kênh hợp tác, giao lưu quốc phòng-an ninh của SCO, tăng cường lòng tin chiến lược.

Ngày 8/6, ông Trần Bỉnh Đức sẽ cùng với các đồng cấp SCO tham gia trao đổi/tham vấn chiến lược diễn tập quân sự chống khủng bố liên hợp “Sứ mệnh hòa bình-2012”.

Trong tuần tới, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân, hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những nội dung quan trọng của hợp tác SCO.

Dương Vũ Quân nói, trong 10 năm qua, hợp tác quốc phòng-an ninh SCO phát triển nhanh chóng, xây dựng được cơ chế hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên, tổ chức hội nghị Tổng tham mưu trưởng Quân đội các nước thành viên, gần 20 lần tổ chức hội nghị lãnh đạo hợp tác quân sự quốc tế các nước thành viên, 8 lần tổ chức diễn tập quân sự liên hợp song phương hoặc đa phương với chủ đề là chống khủng bố, 5 lần tổ chức diễn đàn quốc phòng-an ninh, đồng thời đã triển khai giao lưu rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như đào tạo nhân viên, hợp tác biên phòng, khí tượng thủy văn.

Xe tăng Type-99 của Quân đội Trung Quốc.
Xe tăng Type-99 của Quân đội Trung Quốc.

Thông qua hợp tác quốc phòng-an ninh, đã tăng cường đoàn kết giữa các nước thành viên SCO, đã tăng cường lòng tin an ninh quân sự, đã nâng cao khả năng cùng ứng phó với những thách thức mới, mối đe dọa mới...

Theo Dương Vũ Quân, việc tổ chức diễn tập liên hợp nhiều lần trong khuôn khổ SCO đều lấy răn đe và tấn công “Ba thế lực” (chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai - dân tộc, chủ nghĩa cực đoan - tôn giáo), nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức và mối đe dọa mới làm chủ đề diễn tập. Cuộc diễn tập liên hợp năm nay tiếp tục lấy chống khủng bố làm chủ đề.

Trải qua thực tiễn 8 lần diễn tập liên hợp trước đây, quy mô diễn tập của quân đội các nước SCO từ diễn tập chiến thuật quy mô cấp đại đội ban đầu phát triển đến trao đổi chiến lược, chuẩn bị chiến dịch và thực hiện diễn tập tác chiến liên hợp các quân binh chủng hợp nhất hiện nay.

Địa điểm diễn tập từ cửa khẩu biên giới, khu vực biên giới và vùng duyên hải, đã mở rộng đến khu vực nội địa có chiều sâu chiến lược; binh sĩ tham diễn từ bộ binh, lực lượng đặc nhiệm mở rộng đến các quân chủng như Lục quân, Hải quân, Không quân.

Diễn tập quân sự liên hợp đã củng cố và tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh SCO, đã tăng cường khả năng hội tụ của SCO, đã tăng cường lòng tin chiến lược giữa các nước thành viên SCO.

Một số hình ảnh mà quân đội các nước SCO diễn tập trước đây:

Lực lượng xe bọc thép Trung Quốc cơ động đường xa quy mô lớn đến khu vực tập kết.
Lực lượng xe bọc thép Trung Quốc cơ động đường xa quy mô lớn đến khu vực tập kết.
Lực lượng bọc thép Quân đội Trung Quốc.
Lực lượng bọc thép Quân đội Trung Quốc.
Lực lượng xe bọc thép Nga.
Lực lượng xe bọc thép Nga.
Phát động tấn công trận địa "kẻ thù".
Phát động tấn công trận địa "kẻ thù".
Lực lượng nhảy dù nhanh chóng đến bầu trời chỉ định.
Lực lượng nhảy dù nhanh chóng đến bầu trời chỉ định.
Lực lượng mặt đất và máy bay trực thăng vũ trang phối hợp tiến hành tiêu diệt "kẻ thù" cuối cùng.
Lực lượng mặt đất và máy bay trực thăng vũ trang phối hợp tiến hành tiêu diệt "kẻ thù" cuối cùng.
Duyệt binh diễn tập.
Duyệt binh diễn tập.

Đông Bình (Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)