Trung Quốc triển khai 5 tàu ngầm hạt nhân ở Biển Đông

29/08/2015 06:56
Đông Bình (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc gồm 3 chiếc Type 091, 1 chiếc Type 092, 3 + 2 chiếc Type 093, 3 chiếc Type 094. Ở Biển Đông còn bố trí vũ khí hạt nhân JL-2.

Tờ nguyệt san "Kanwa Defense Review" Canada tháng 9 (xuất bản trước) đăng bài viết "Trung Quốc gia tăng số lượng tàu ngầm hạt nhân" của tác giả Andrei Chang. Sau đây là nội dung chính của bài viết:

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 lớp Tấn, Hải quân Trung Quốc do dân mạng đăng tải
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 lớp Tấn, Hải quân Trung Quốc do dân mạng đăng tải

Hình ảnh vệ tinh ngày 14 tháng 2 năm 2015 đã xác nhận 3 tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược Type 094 đã triển khai ở Tam Á, đồng thời triển khai 2 tàu ngầm tấn công động cơ hạt nhân Type 093 được xác nhận.

Nhìn vào độ sâu mớn nước, 3 tàu ngầm Type 094 đều vẫn chưa trang bị tên lửa đạn đạo. Có thể thấy, mãi cho đến đầu năm 2015, vẫn chưa hình thành sức chiến đấu hạt nhân.

Nhưng, động thái 3 tàu ngầm Type 094 đồng thời triển khai ở chi đội tàu ngầm hạt nhân thứ hai đáng để chú ý. Tức là, chiến lược tấn công hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã có sự thay đổi to lớn.

Số lượng tàu ngầm hạt nhân ở nhà máy đóng tàu Hồ Lô Đảo vào ngày 1 tháng 2 năm 2015 vẫn là 3 tàu ngầm Type 093G. Hình ảnh vệ tinh chi đội tàu ngầm hạt nhân thứ nhất Thanh Đảo ngày 29 tháng 3 đã phát hiện 1 chiếc tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo Type 092 và 3 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 091.

Hình ảnh vệ tinh: Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 Hải quân Trung Quốc đậu ở quân cảng (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Hình ảnh vệ tinh: Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 Hải quân Trung Quốc đậu ở quân cảng (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Thời gian chụp hình ảnh vệ tinh của 3 căn cứ tàu ngầm hạt nhân lớn gần nhau như vậy rất hiếm thấy, đã cung cấp có hiệu quả thông tin chính xác về số lượng tàu ngầm hạt  nhân của Hải quân Trung Quốc.

Đó chính là 3 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 091, 1 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092, 3 + 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093, 3 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 đã đi vào hoạt động hoặc đang ở trong giai đoạn cuối của chế tạo, chạy thử.

Hơn nữa, tàu ngầm hạt nhân Type 093, Type 094 thế hệ mới đều triển khai ở chi đội tàu ngầm hạt nhân thứ hai ở căn cứ Hạm đội Nam Hải. Vì vậy, từ năm 2015 trở đi, Type 094 có khả năng duy trì 1 chiếc bước vào trạng thái trực ban chiến đấu trong cả năm. 1 chiếc sửa chữa, 1 chiếc huấn luyện.

Như vậy, số lượng triển khai một lần tên lửa hạt nhân chiến lược Cự Lang-2 (JL-2) tăng lên 3 x 12, tổng cộng 36 quả. Về lý thuyết, có khả năng lắp nhiều đầu đạn.

3 tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất Type 093G của Hải quân Trung Quốc ở nhà máy đóng tàu Hồ Lô Đảo (nguồn mạng sina Trung Quốc)
3 tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất Type 093G của Hải quân Trung Quốc ở nhà máy đóng tàu Hồ Lô Đảo (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Có lý do để nghi ngờ căn cứ tên lửa hạt nhân Cự Lang-2 cũng bố trí ở vịnh Á Long, ở đây cũng đã phát hiện đường hầm từ đất liền ra biển. Điều này chắc chắn có nghĩa là Hải Nam đã dự trữ vũ khí hạt nhân.

Về tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, tờ "Tin tức Trung Quốc" tháng 4 năm 2015 cũng có bài viết cho rằng, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc là lực lượng đáp trả lần hai có hiệu quả nhất, luôn được Mỹ quan tâm, nhưng Trung Quốc lại không công khai số lượng trang bị và kế hoạch chế tạo tiếp theo tàu ngầm hạt nhân.

Cựu Tư lệnh Thái Bình Dương Quân đội Mỹ Samuel Locklear cho rằng, trước năm 2020, Trung Quốc sẽ chế tạo 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 lớp Tấn, hiện nay ít nhất có 3 chiếc đang hoạt động và sẽ tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 lớp Tấn, Hải quân Trung Quốc do dân mạng chụp được (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 lớp Tấn, Hải quân Trung Quốc do dân mạng chụp được (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Đông Bình (nguồn Tin tức Tham khảo)