Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương và tàu khu trục USS Stethem Mỹ thăm Trung Quốc

17/11/2015 14:45
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên tàu USS Stethem đến thăm Thượng Hải, chở 365 binh sĩ và 1 trực thăng SH-60 Seahawk, sẽ tham quan tàu chiến, thi đấu bóng rổ, thăm trẻ mù.

Tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 16 tháng 11 đưa tin, chiều cùng ngày, dưới sự chỉ huy của trung tá Harry Marsh, tàu khu trục USS Stethem (DDG-63) Hải quân Mỹ đã đến một quân cảng ở Ngô Tùng, Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 5 ngày.

Ngày 16 tháng 11 năm 2015, tàu khu trục USS Stethem DDG-63 Hải quân Mỹ đến thăm Thượng Hải trong thời gian 5 ngày.
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, tàu khu trục USS Stethem DDG-63 Hải quân Mỹ đến thăm Thượng Hải trong thời gian 5 ngày.

Đây là lần đầu tiên chiếc tàu chiến này thăm Thượng Hải, cũng là lần thứ tám tàu chiến Hải quân Mỹ đến thăm Thượng Hải. Tàu chiến Mỹ đến thăm Thượng Hải lần đầu tiên vào năm 1989.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift cùng ngày cũng đến Thượng Hải, tham gia hoạt động chuyến thăm.

USS Stethem là tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, dài 154 m, rộng 20 m, mớn nước 9,4 m, lượng giãn nước đầy 8.900 tấn, tốc độ lớn hơn 30 hải lý/giờ; trang bị hệ thống tác chiến Aegis và hệ thống bắn thẳng đứng.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke là loại tàu khu trục hiện có duy nhất của Hải quân Mỹ, là tàu chiến chủ lực của Hải quân Mỹ. USS Stethem được đưa vào hoạt động từ năm 1995, hiện đang triển khai ở căn cứ Yokosuka, Nhật Bản.

Ngày 16 tháng 11 năm 2015, tàu khu trục USS Stethem DDG-63 Hải quân Mỹ đến Thượng Hải
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, tàu khu trục USS Stethem DDG-63 Hải quân Mỹ đến Thượng Hải

Trong chuyến thăm Thượng Hải lần này, tàu khu trục USS Stethem chở theo 365 binh sĩ, trong đó có 26 sĩ quan, 24 hạ sĩ quan và 315 chiến sĩ, đồng thời còn mang theo 1 máy bay trực thăng SH-60 Seahawk.

Căn cứ vào kế hoạch, trong thời gian thăm Thượng Hải, binh sĩ hải quân hai nước Trung Quốc và Mỹ sẽ tham quan tàu chiến của nhau, tổ chức thi đấu bóng rổ, và còn đến trường trẻ mù ở Thượng Hải tiến hành giao lưu với các em học sinh.

Sau khi kết thúc chuyến thăm, tàu chiến hải quân Trung Quốc và Mỹ sẽ còn tiến hành diễn tập thông tin, gặp nhau bất ngờ trên biển và diễn tập các khoa mục như tìm kiếm cứu nạn liên hợp.

Ngày 16 tháng 11 năm 2015, tàu khu trục USS Stethem DDG-63 Hải quân Mỹ đến Thượng Hải
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, tàu khu trục USS Stethem DDG-63 Hải quân Mỹ đến Thượng Hải
Việt Dũng