Video: Cả 6 tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam đã có tên đầy đủ

22/08/2013 15:00
Quân Cơ
(GDVN) - Đối với các chiến hạm lớp Gepard 3.9 mà Việt Nam mua của Nga hiện đã có trong biên chế đều được đặt tên theo các vị vua nổi tiếng trong lịch sử như Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng.

Truyền hình QĐND Việt Nam trong bản tin truyền hình ngày 16/8/2013 (từ phút thứ 4.59 đến phút 5.56) đưa tin cho hay, tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng sẽ được Nga  hạ thủy và thử nghiệm neo đậu trong những ngày tới.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 3 của Việt Nam được Nga đóng và thử nghiệm trước khi chuyển giao.

Trước đó tàu ngầm lớp Kilo HQ 182 Hà Nội, HQ 183 Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thử nghiệm ở nhà máy và cấp quốc gia.

Theo bản tin, ngoài tàu ngầm Kilo HQ 186 Khánh Hòa vừa được đưa vào chế tạo, trong thời gian tới các tàu ngầm mang tên HQ 185 Đà Nẵng, HQ 187 Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ được khởi đóng và bàn giao cho Việt Nam vào năm 2016.

Như vậy, 6 tàu ngầm tương lai của Hải quân Việt Nam đã được đặt tên theo các địa danh lớn, duyên hải của tổ quốc kéo dài từ Bắc xuống Nam gồm: HQ 182 Hà Nội, HQ 183 TP Hồ Chí Minh, HQ 184 Hải Phòng, HQ 185 Đà Nẵng, HQ 186 Khánh Hòa, HQ 187 Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, đối với các chiến hạm lớp Gepard 3.9 mà Việt Nam mua của Nga hiện đã có trong biên chế đều được đặt tên theo các vị vua nổi tiếng trong lịch sử như Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng.

Quân Cơ