Video: Lính nghĩa vụ của Nga thi điều khiển máy bay không người lái

09/04/2013 09:44
Quân Cơ
(GDVN) - UAV Pear có bán kính hoạt động khoảng 10 km và có thể bay trong mọi loại điều kiện khí hậu, thời tiết.
Tại Quân khu trung ương của Nga vừa tiến hành các đợt kiểm tra sát hạch cho các sỹ quan trẻ và lực lượng tân binh ở nội dung điều khiển và khai thác dữ liệu của các loại máy bay do thám không người lái chiến thuật được trang bị trong lực lượng lục quân thuộc biên chế của quân khu. Ngay từ cuối năm ngoái 2012, Trường quân sự Novosibirsk đã bắt đầu khai trương và đưa vào sử dụng trung tâm huấn luyện tình báo thông tin trẻ. Các học viên của trung tâm này đều là những sỹ quan, quân nhân nghĩa vụ trẻ, chưa có kinh nghiệm trong khai thác các thiết bị do thám chiến thuật trong đó có máy bay do thám không người lái (phổ biến nhất là phiên bản có tên gọi là Pear).
Đây là phương tiện ban do thám chiến thuật có khả năng chụp ảnh, quay video và gửi về trung tâm điều khiển qua hệ thống truyền - nhận dữ liệu được kết nối với máy tính. UAV Pear có bán kính hoạt động khoảng 10 km và có thể bay trong mọi loại điều kiện khí hậu, thời tiết.
Quân Cơ