Video: Quân đội Nga tổ chức kỷ niệm Ngày của lực lượng công binh

21/01/2013 15:17
Lê Dũng
(GDVN) - Phóng sự video của kênh zvezda phản ánh các hoạt động của quân đội Nga trong Ngày của lực lượng công binh tại trung tâm huấn luyện công binh (21/1) của Bộ Quốc phòng Nga đóng ở khu vực Moscow.
Lực lượng công binh Nga ra đời từ năm 1701 dưới sắc lệnh của vua Nga Peter I. Đây cũng là thời điểm thành lập trường đào tạo sỹ quan công binh đầu tiên của Liên Xô. Hiện tại, vai trò của lực lượng công binh trong lục quân Nga vẫn chiếm một phần rất quan trọng. Tất cả các chiến dịch từ tập trận cho đến chiến đấu trực tiếp của lục quân Nga đều có sự tham gia của lực lượng công binh. Chỉ riêng trong năm 2012, lực lượng công binh Nga đã xử lý được 750 nghìn tấn bom mìn các loại có khả năng gây nguy hiểm. Hiện nay công binh Nga đã được trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại như các loại máy dò, robot điều khiển từ xa... để phục vụ tốt hơn các yêu cầu của quân đội trong các chiến dịch và tình huống quân sự.
Lê Dũng