Việt Nam – Thái Lan ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng

27/09/2012 08:06
Theo QĐND
Sau lễ đón, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã hội đàm với Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt. Hai Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước trong thời gian qua.
Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt tại lễ ký Thoả thuận hợp tác quốc phòng.
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt tại lễ ký Thoả thuận hợp tác quốc phòng.

Sáng 26/9, lễ đón chính thức Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Dự lễ đón còn có Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam.

Sau lễ đón, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã hội đàm với Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt. Hai Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là việc Hải quân hai nước đã phối hợp tốt trong việc tuần tra chung trên biển.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai Bộ trưởng cũng dành thời gian thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam

Sau hội đàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Xụ-căm-phôn Xụ-văn-na-thắt đã ký Thoả thuận hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan.

Thỏa thuận này là cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên một số lĩnh vực như: Đối thoại quốc phòng; đào tạo, tuần tra chung trên biển; đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; phát triển nguồn nhân lực… nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, vì hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực.

Theo QĐND