Xu hướng mới: Giới trẻ VN tập nhảy dù từ máy bay

11/11/2011 12:02
Theo VNE

Từ độ cao 900 m trên chiếc trực thăng, 50 học viên nam nữ không hề e ngại khi nhảy dù lơ lửng trên không.

Đây là buổi thực hành của lớp học nhảy dù diễn ra tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Buổi khai giảng một khóa học nhảy dù với gần 50 người tham dự tại CLB Hàng không phía Nam. Các học viên đang tập phần thực hành dưới mặt đất trước khi bước vào tập phần chính thức.
Đây là buổi thực hành của lớp học nhảy dù diễn ra tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Buổi khai giảng một khóa học nhảy dù với gần 50 người tham dự tại CLB Hàng không phía Nam. Các học viên đang tập phần thực hành dưới mặt đất trước khi bước vào tập phần chính thức.
Tập các động tác nhảy từ chiếc bục gỗ. Không chỉ cần có sức khỏe tốt, người chơi còn phải học sự khéo léo từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.
Tập các động tác nhảy từ chiếc bục gỗ. Không chỉ cần có sức khỏe tốt, người chơi còn phải học sự khéo léo từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.
Sau 70 giờ tập luyện kỹ dưới mặt đất bằng các vật dụng mô phỏng, các học viên bắt đầu bước vào kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp trước khi lên máy bay.
Sau 70 giờ tập luyện kỹ dưới mặt đất bằng các vật dụng mô phỏng, các học viên bắt đầu bước vào kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp trước khi lên máy bay.
Trong số học viên tham gia nhảy dù có 20 cô gái. Các nữ học viên rất tự tin trước giờ xuất phát trên chiếc Mi8.
Trong số học viên tham gia nhảy dù có 20 cô gái. Các nữ học viên rất tự tin trước giờ xuất phát trên chiếc Mi8.
Một trong những học viên đầu tiên nhảy xuống đầu tiên, ở độ cao khoảng 900 m.
Một trong những học viên đầu tiên nhảy xuống đầu tiên, ở độ cao khoảng 900 m.
Anh Đặng Thành Chung, giáo viên CLB cho biết, nhảy dù từ máy bay trực thăng gồm 3 động tác: rời máy bay, lái dù, tiếp đất. Cả 3 đều quan trọng, nếu sai sót sẽ rất nguy hiểm.
Anh Đặng Thành Chung, giáo viên CLB cho biết, nhảy dù từ máy bay trực thăng gồm 3 động tác: rời máy bay, lái dù, tiếp đất. Cả 3 đều quan trọng, nếu sai sót sẽ rất nguy hiểm.
Những chiếc dù đang được vận động viên điều khiển ngay bên trên khu vực đường băng sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).
Những chiếc dù đang được vận động viên điều khiển ngay bên trên khu vực đường băng sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).
Nhóm khác đang lơ lửng trên những khu làng.
Nhóm khác đang lơ lửng trên những khu làng.
Khác với dù lượn, loại dù này có nhiều dây kéo, hình tròn, gắn vào dây nịt trên bụng và ngực của người nhảy.
Khác với dù lượn, loại dù này có nhiều dây kéo, hình tròn, gắn vào dây nịt trên bụng và ngực của người nhảy.
Nhiều học viên đã điều khiển rơi được vào những nơi gần như ý.
Nhiều học viên đã điều khiển rơi được vào những nơi gần như ý.
Tiếp đất an toàn.
Tiếp đất an toàn.
Niềm vui của nữ học viên sau buổi thực hành đầu tiên.
Niềm vui của nữ học viên sau buổi thực hành đầu tiên.
Theo VNE