Mỹ nhân Hoa ngữ 2012: Năm phát tài nhờ đường cong

01/01/2013 08:08
Theo Ngôi Sao
Can Lộ Lộ vẫn 'dẫn đầu phong trào', kèm theo đó là những bản sao mới mọc lên như nấm.
Khi "gợi cảm" là vũ khí

Qua rồi cái thời "kín cổng cao tường", các mỹ nhân Trung Quốc ngày nay coi mốt kiệm vải là một cách để lăng xê hình ảnh hiệu quả nhất. Không chỉ các cô đào mới tập tễnh vào nghề, những nghệ sĩ lớn cũng chọn phương pháp này để công chúng lóa mắt mà nhớ đến mình. Ngay cả những cô mạnh miệng tuyên bố "Không muốn nổi tiếng nhờ vòng một, vòng ba", việc chọn áo, váy sao cho xẻ đúng chỗ luôn được chú trọng.

Với xu thế này, các sự kiện của Trung Quốc 2102 chứng kiến những màn trình diễn, ganh đua hoành tráng về nhan sắc, và phải đến 70% trong số các mỹ nhân Hoa ngữ chọn "chiêu" mặc hở để lấn át đồng nghiệp. Tên tuổi như Củng Lợi, Chương Tử Di, vừa phải như Diêu Thần, Ninh Tịnh, "già cả" như Ôn Bích Hà, Phan Nghinh Tử hay lớp "măng non" như Liễu Nham, Lưu Vũ Kỳ..., mỗi người chọn một độ hở nhất định để tôn lên vẻ đẹp của mình. Ở một mức độ nào đó, mỹ nhân ăn mặc "hở" như những bông hoa đẹp, làm bớt đi khô cứng, ngột ngạt cho các sự kiện, khiến khán giả thỏa mắt ngắm nhìn và thêm tôn sùng nhan sắc thần tượng.

Những trang phục hở vừa phải giúp các cô đào tôn lên vẻ đẹp của mình.
Những trang phục hở vừa phải giúp các cô đào tôn lên vẻ đẹp của mình.


 Vòng 1, vòng 3 trở thành Chiến lược kinh doanh

Gợi cảm không xấu. Đó thậm chí còn là cơ hội đổi đời, đặc biệt với các cô gái có chút thực lực. Những "tấm gương" tiêu biểu có thể nhắc đến chính là Dương Mịch, Liễu Nham, Củng Tân Lượng. Nếu năm 2010, Dương Mịch chỉ là một cái tên nhạt nhòa, quyết định chuyển hướng táo bạo bằng thông báo "tôi đã trưởng thành" qua một bộ ảnh sexy, kèm theo đó là vòng một được nâng size rõ rệt đã khiến cô "lên đời". Có thể khẳng định, nếu không có động thái này, Cung tỏa tâm ngọc, Cô đảo kinh hồn... không thể giúp cô được nhắc đến nhiều như vậy trong 2012.

Tương tự, Liễu Nham hay Địch Lăng, hai cô gái cũng từng "mòn gót" trên những sàn trưng bày xe hơi, nhưng nhờ trang phục nóng hết cỡ, họ đã thực sự đổi vận. Năm 2012, Liễu Nham ký được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn nhờ "thương hiệu vòng một" và được nhiều báo tôn vinh như một biểu tượng vượt khó, Địch Lăng từ một cái tên xa lạ đã được chào đón tại nhiều sự kiện...

Tuy nhiên "Chiến lược kinh doanh" này cũng đang được nhiều cô gái trẻ áp dụng một cách sai lệch, đến mức quên mất năng lực của mình chỉ còm cõi mức trung bình, không thể nào tỏa sáng. Ví dụ điển hình là Can Lộ Lộ. Cô xứng đáng là thảm họa của Cbiz 2012, khi liên tục mang đến những trang phục sáng tạo và kiệm vải, cùng với đó là những phát ngôn gây sốc.

Cô hát không hay, đóng phim cũng nhàng nhàng, nhưng chỉ vài tháng kể từ khi được chính mẹ đẻ lăng xê bằng clip tắm trần, cô nhanh chóng "nổi tiếng" và có mặt trong các sự kiện quảng bá sản phẩm từ Bắc Kinh tới Giang Tô, Thâm Quyến... với trang phục hết xẻ trước lại hổng sau. Bất chấp sự la ó, Can Lộ Lộ gây hiếu kỳ đến mức được một đài truyền hình mời trả lời phỏng vấn, để rồi khiến đài này mang vạ khi chương trình có liên quan bị cấm lên sóng, với lý do... không tôn trọng thuần phong mỹ tục.

Những bản sao của Can Lộ Lộ ngày càng mọc lên như nấm sau mưa.
Những bản sao của Can Lộ Lộ ngày càng mọc lên như nấm sau mưa.


Trên thực tế, sự nổi tiếng của Can Lộ Lộ là tấm gương của các cô gái chập chững vào nghề và muốn đổi đời chỉ sau một đêm. Noi theo đàn chị, điểm khởi đầu của họ chính là các bộ ảnh nóng, các trang phục kiệm vải tại những buổi triển lãm. Không ít người mẫu coi các show trưng bày sản phẩm là cơ hội lớn để đánh bóng hình ảnh của mình. Đơn cử, các auto show lớn chứng kiến sự "lên đời" của những cái tên mới, dù trước đó họ chỉ là con số không tròn trĩnh trong lòng công chúng. Với một trang phục không thể hở hơn, những đường cong nóng bỏng, các cô ngay lập tức được quan tâm.

Nhiều quan khách đến với các auto show Trung Quốc thốt lên rằng, ngoài ngắm xế sang, họ còn nhức mắt vì các cô gái ngày càng táo bạo. Cô Nhan Du thậm chí khoe trọn cả bộ ngực sau lớp áo lưới, Ngô Hy Nhân "phơi" nguyên bộ mông, chưa kể các động tác thô tục. Không ít khán giả la ó ban tổ chức đã biến autoshow thành "breast show", phá hoại mọi ranh giới đạo đức chỉ vì mục đích quảng bá rộng rãi. Bất chấp chính quyền tìm cách ngăn chặn việc làm của các nhà tổ chức và ra lệnh cấm, những bản sao của Liễu Nham, Can Lộ Lộ đang từng ngày mọc lên như nấm.

Và hậu quả việc kinh doanh tràn lan "vốn tự có"


Hầu hết các nghệ sĩ khi đạt được một vinh quang nhất định nào đó đều thừa nhận rằng, vẻ đẹp hình thể chỉ là một phương tiện để họ đến đích, còn thực chất, năng lực vẫn là chìa khóa không thể thiếu nếu muốn chinh phục khán giả. Nhưng với các cô gái vừa chập chững vào nghề và mong muốn đắm mình trong hư danh chóng vánh, có nhiều cách khác nhau để lên đỉnh vinh quang.

Sự xuất hiện với cường độ dày đặc của các mỹ nhân thích cởi đang làm bộ mặt của Cbiz biến dạng và xấu xí, kéo theo đó là những "tảng băng chìm" trong làng giải trí. Không còn là thoáng mát trong trang phục, nhiều cô gái thoáng cả trong tư tưởng, sẵn sàng bán thân mua danh. Nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc Triệu Lệ Hoa khi chia sẻ về hiện thực của làng giải trí đã cho biết một sự thật giật mình: "Rất nhiều các diễn viên trẻ thế hệ 9X sẵn sàng bán mình cho đạo diễn để có được một cơ hội bước chân vào làng giải trí". Hay một diễn viên từng nhiều năm lăn lộn tìm hào quang tiết lộ, sự đổi chác tình, tiền là một trong những chuyện thường của Cbiz ngày nay. Trong cuốn tự truyện ra mắt hồi đầu năm, cô gái chia sẻ về những giao dịch với các đạo diễn, nhà sản xuất mà cô được đề nghị, đổi lại, cô được tiền và danh tiếng.

Tờ Apple Daily của Đài Loan trong một điều tra gần đây đã khẳng định, có diễn viên trong sự nghiệp của mình đã cặp tới 7 đại gia để kiếm nhà, xe, được tiêu xài thoải mái nhờ thẻ tín dụng mà các người tình cung phụng. Nhiều cái tên nổi tiếng như Lý Thể Hoa, Tiêu Thục Thận, Chương Tiểu Huệ... từng được nhắc đến khi nói về những nghi án giao dịch này, dù không ai trong số họ thừa nhận. Tháng 7 vừa rồi, dựa vào lời khai của các nạn nhân, cảnh sát Đài Loan khui ra vụ thiếu gia Lý Tông Thụy chuốc thuốc mê, hãm hại nhiều cô gái trẻ, phần lớn trong đó là các diễn viên, ca sĩ. Khi bị buộc vào tội danh trên, vị thiếu gia tuyên bố, họ bám lấy anh để nhòm vào của cải gia đình và được cung phụng vật chất đầy đủ. Chưa biết vụ việc sẽ đến đâu, nhưng những lời Lý Tông Thụy không hẳn không có thực.

Không thể nói, sự dễ dãi của các cô gái là lý do gây nên những mảng tối của làng giải trí, nhưng chính thái độ sống thoáng đã góp phần làm xấu bộ mặt của Cbiz, nhất là những năm gần đây. Trước sức ép dư luận, chính quyền Trung Quốc nhiều lần đưa ra những quy định thắt chặt về trang phục của nghệ sĩ khi bước lên sân khấu, nhưng những biện pháp này chưa thực sự hiệu quả, nhất là trong bối cảnh "mỹ nhân nở rộ" như hiện nay.
Theo Ngôi Sao