Thời gian - Nghệ nhân điêu khắc ngọc

Thời gian - Nghệ nhân điêu khắc ngọc
GDVN- Khối đá quý nào cũng tiềm ẩn bên trong một kiệt tác nghệ thuật, vấn đề là phải có bàn tay điêu luyện của người thợ đục bỏ các phần thừa.

Chia tay… thời gian

Chia tay… thời gian
GDVN- Giã từ năm 2020 không phải là cuộc chia tay giữa con người với con người, đó là cuộc “Chia tay thời gian”...

Thẩm phán … thiên tuế

Thẩm phán … thiên tuế
GDVN- Những thẩm phán công tâm, không quá quan tâm đến vị trí việc làm liệu có nên quá lo lắng về sự thất nghiệp nếu thực sự là người có năng lực?

Nhân tài và con người … ba chân

Nhân tài và con người … ba chân
GDVN- Công tác cán bộ, trong đó có “thu hút, trọng dụng nhân tài” phải được thực hiện liên tục, vừa có tính kế thừa vừa đổi mới.

Mây đen che phủ và Mặt trời tỏa nắng

Mây đen che phủ và Mặt trời tỏa nắng
GDVN- Năm mới, vận hội mới vẫn là điều mong mỏi của những người Việt Nam, cầu mong sao cho “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn sẽ toả nắng ở Việt Nam".

Ở hai đầu “Công khai danh sách”

Ở hai đầu “Công khai danh sách”
GDVN- Chỉ khi nào “Dân biết” thì mới có thể nói tiếp đến chuyện “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tự chủ đại học và nhóm người yếu thế

Tự chủ đại học và nhóm người yếu thế
GDVN- Nếu để các cơ sở giáo dục đại học tự tính toán và với tình trạng “tù mù” về trách nhiệm giải trình, liệu học phí có trở thành rào cản với nhóm người yếu thế?

Tổ bái … vinh quy

Tổ bái … vinh quy
GDVN- Thời thế xoay vần, thế sự đảo điên nên “Vinh quy bái tổ” bị biến thành “Tổ bái vinh quy”, nói thế tuy hơi cực đoan song không phải là không có lý.

Người dân cần được hiểu

Người dân cần được hiểu
GDVN- Cho đến nay, cả hai khái niệm “chủ nghĩa xã hội” và “xã hội chủ nghĩa” đều chưa có một định nghĩa hoàn chỉnh.