14 phát ngôn để đời của bóng đá Thế giới

02/03/2013 07:10
Thanh Tùng
(GDVN) - Có những câu rất tục, có những câu rất khôi hài, và có những câu có sự kết hợp của cả hai yếu tố trên được phát ra từ miệng những người nổi tiếng.
1. David Beckham: “Hijo de puta” – “Đồ con của đĩ”, đó là câu mà Beckham nói với một trọng tài biên người TBN khi còn ở La Liga. Beckham sau đó phải xin lỗi vì không biết ý nghĩa của câu đó, và anh nói rằng anh chỉ nghe đồng đội nói vậy.
1. David Beckham: “Hijo de puta” – “Đồ con của đĩ”, đó là câu mà Beckham nói với một trọng tài biên người TBN khi còn ở La Liga. Beckham sau đó phải xin lỗi vì không biết ý nghĩa của câu đó, và anh nói rằng anh chỉ nghe đồng đội nói vậy.
2. Freddy Shepherd với Alan Shearer: Cựu chủ tịch Newcastle United là Freddy Shepherd từng nói như sau “Alan Shearer chán ngắt, chúng tôi gọi anh ta là Mary Poppins”. Shepherd sau đó đã phải xin lỗi vì nhân vật Mary Poppins, một bà giữ trẻ, là một nhân vật được trẻ em ở Anh yêu thích.
2. Freddy Shepherd với Alan Shearer: Cựu chủ tịch Newcastle United là Freddy Shepherd từng nói như sau “Alan Shearer chán ngắt, chúng tôi gọi anh ta là Mary Poppins”. Shepherd sau đó đã phải xin lỗi vì nhân vật Mary Poppins, một bà giữ trẻ, là một nhân vật được trẻ em ở Anh yêu thích.
3. Giovanni Trapattoni với Paolo Di Canio: Khi được hỏi liệu ông có đưa Paolo Di Canio vào đội hình ĐT Italia dự World Cup 2002, Trapattoni đáp “Chỉ trong trường hợp nếu xảy ra nạn dịch hạch”. Không may cho Di Canio, đã không có bệnh dịch hạch xảy ra ở nước Ý.
3. Giovanni Trapattoni với Paolo Di Canio: Khi được hỏi liệu ông có đưa Paolo Di Canio vào đội hình ĐT Italia dự World Cup 2002, Trapattoni đáp “Chỉ trong trường hợp nếu xảy ra nạn dịch hạch”. Không may cho Di Canio, đã không có bệnh dịch hạch xảy ra ở nước Ý.
4. Arrigo Sacchi về Steven Gerrard: Sacchi đưa Italia vào chung kết World Cup và đoạt 2 Champions League liên tiếp cùng Milan nên ông rất mạnh miệng. Ông nói về Gerrard như sau “Thiếu cái mà tôi gọi là hiểu biết về bóng đá”.
4. Arrigo Sacchi về Steven Gerrard: Sacchi đưa Italia vào chung kết World Cup và đoạt 2 Champions League liên tiếp cùng Milan nên ông rất mạnh miệng. Ông nói về Gerrard như sau “Thiếu cái mà tôi gọi là hiểu biết về bóng đá”.
5. George Best về David Beckham: Số 7 vĩ đại nhất của Manchester United không bao giờ khen ngợi một hậu bối số 7 khác. Ông nói “Cậu ta không biết đá bằng chân trái, không biết đánh đầu, không biết xoạc và không ghi được nhiều bàn thắng. Ngoài mấy cái đó ra thì cậu ta ổn”.
5. George Best về David Beckham: Số 7 vĩ đại nhất của Manchester United không bao giờ khen ngợi một hậu bối số 7 khác. Ông nói “Cậu ta không biết đá bằng chân trái, không biết đánh đầu, không biết xoạc và không ghi được nhiều bàn thắng. Ngoài mấy cái đó ra thì cậu ta ổn”.
6. Sir Alex Ferguson về Alan Wiley: Có lẽ chúng ta đều đã biết Fergie nói gì. “Trọng tài này không đủ thể lực. Trận đấu đòi hỏi trọng tài phải đủ thể lực. Ông ta không đủ khỏe. Chúng ta đang thấy những trọng tài khỏe như là mấy chú chó của đám hàng thịt. Ông ta phải mất tới 30 giây để rút thẻ một cầu thủ rồi lại nghỉ lấy hơi. Thật nực cười”.
6. Sir Alex Ferguson về Alan Wiley: Có lẽ chúng ta đều đã biết Fergie nói gì. “Trọng tài này không đủ thể lực. Trận đấu đòi hỏi trọng tài phải đủ thể lực. Ông ta không đủ khỏe. Chúng ta đang thấy những trọng tài khỏe như là mấy chú chó của đám hàng thịt. Ông ta phải mất tới 30 giây để rút thẻ một cầu thủ rồi lại nghỉ lấy hơi. Thật nực cười”.
7. Roy Keane về Mick McCarthy: Vài lời của Keane cho HLV Mick McCarthy của đội tuyển Cộng hòa Ireland ở World Cup 2002. “Ông từng là một cầu thủ dở ẹc, bây giờ ông là huấn luyện viên rác rưởi. Lý do duy nhất khiến tôi phải nói chuyện với ông là bởi ông là huấn luyện viên của đội tuyển nước tôi, và ông thậm chí còn không phải là người Ireland, đồ ngu người Anh! Đi mà cầm cái cúp thế giới ấy rồi chọc vào **** của mình ấy!”.
7. Roy Keane về Mick McCarthy: Vài lời của Keane cho HLV Mick McCarthy của đội tuyển Cộng hòa Ireland ở World Cup 2002. “Ông từng là một cầu thủ dở ẹc, bây giờ ông là huấn luyện viên rác rưởi. Lý do duy nhất khiến tôi phải nói chuyện với ông là bởi ông là huấn luyện viên của đội tuyển nước tôi, và ông thậm chí còn không phải là người Ireland, đồ ngu người Anh! Đi mà cầm cái cúp thế giới ấy rồi chọc vào **** của mình ấy!”.
8. Brian Clough với Martin O’Neill: Khi O’Neill còn đá cho Nottingham Forest của huyền thoại Brian Clough, ông có một giai đoạn sa sút phong độ và bị đẩy xuống đội dự bị. O’Neill chất vấn lý do vì sao thì được Clough đáp lại: “Bởi vì cậu quá giỏi để đá cho đội dự bị thứ 2”.
8. Brian Clough với Martin O’Neill: Khi O’Neill còn đá cho Nottingham Forest của huyền thoại Brian Clough, ông có một giai đoạn sa sút phong độ và bị đẩy xuống đội dự bị. O’Neill chất vấn lý do vì sao thì được Clough đáp lại: “Bởi vì cậu quá giỏi để đá cho đội dự bị thứ 2”.
9. Paolo Di Canio về David James: Di Canio khi còn ở West Ham từng nói về James như sau: “David James hẳn phải có bộ não bằng kích thước hạt đậu. Một năm trước tôi gọi anh ta là thằng đần, do vậy tôi nghĩ anh ta chắc phải mất một năm để hiểu ý nghĩa câu chửi đó. Đứa con gái 2 tuổi của tôi có khi còn hiểu nhanh hơn thế”. Và đây là những lời vàng ngọc của Di Canio chỉ 6 tháng trước khi David James gia nhập… West Ham.
9. Paolo Di Canio về David James: Di Canio khi còn ở West Ham từng nói về James như sau: “David James hẳn phải có bộ não bằng kích thước hạt đậu. Một năm trước tôi gọi anh ta là thằng đần, do vậy tôi nghĩ anh ta chắc phải mất một năm để hiểu ý nghĩa câu chửi đó. Đứa con gái 2 tuổi của tôi có khi còn hiểu nhanh hơn thế”. Và đây là những lời vàng ngọc của Di Canio chỉ 6 tháng trước khi David James gia nhập… West Ham.
10. Jimmy Greaves về Vinnie Jones: Chửi được Vinnie Jones – tác giả của DVD “1001 cách chơi bẩn” - thì ắt phải là người dũng cảm, và huyền thoại Jimmy Greaves còn hơn cả dũng cảm. “Chúng ta có cocaine, hối lộ và cầu thủ Arsenal ghi 2 bàn trên sân nhà (ý nói trận đấu nổi tiếng năm 1989). Nhưng rồi khi chúng ta nghĩ rằng trong bóng đá không còn điều bất ngờ nào xảy ra nữa, thì Vinnie Jones lại trở thành một tuyển thủ quốc tế”.
10. Jimmy Greaves về Vinnie Jones: Chửi được Vinnie Jones – tác giả của DVD “1001 cách chơi bẩn” - thì ắt phải là người dũng cảm, và huyền thoại Jimmy Greaves còn hơn cả dũng cảm. “Chúng ta có cocaine, hối lộ và cầu thủ Arsenal ghi 2 bàn trên sân nhà (ý nói trận đấu nổi tiếng năm 1989). Nhưng rồi khi chúng ta nghĩ rằng trong bóng đá không còn điều bất ngờ nào xảy ra nữa, thì Vinnie Jones lại trở thành một tuyển thủ quốc tế”.
11. Eric Cantona về Didier Deschamps: Nếu bạn là fan bóng đá cựu trào từ thập niên 1990, bạn phải biết câu nói này: “Hắn sẽ không bao giờ hơn một thằng xách nước”.
11. Eric Cantona về Didier Deschamps: Nếu bạn là fan bóng đá cựu trào từ thập niên 1990, bạn phải biết câu nói này: “Hắn sẽ không bao giờ hơn một thằng xách nước”.
12. Diego Maradona: Là người nói nhiều, đa phần những gì El Pulga nói là… chửi. Và đây là những gì ông giành cho Pele sau khi “Vua bóng đá” phát biểu rằng Messi không giỏi bằng mình. “Ông ta nên quay về bảo tàng. Có lẽ vì tuổi già đã ảnh hưởng tới những nhận xét của ông ta. Cũng chẳng trách được, Pele đã chẳng làm gì trong 20 năm qua. Tôi còn chẳng thấy ông ta ngoài siêu thị. Thường nếu chúng ta trông thấy Pele, thường đó là ở một lễ trao giải nào đó, và ông ta ngồi cạnh chủ tịch FIFA như một con búp bê được điều khiển từ xa. Các bác sĩ nên đổi loại thuốc giành cho đồ ngu ấy”.
12. Diego Maradona: Là người nói nhiều, đa phần những gì El Pulga nói là… chửi. Và đây là những gì ông giành cho Pele sau khi “Vua bóng đá” phát biểu rằng Messi không giỏi bằng mình. “Ông ta nên quay về bảo tàng. Có lẽ vì tuổi già đã ảnh hưởng tới những nhận xét của ông ta. Cũng chẳng trách được, Pele đã chẳng làm gì trong 20 năm qua. Tôi còn chẳng thấy ông ta ngoài siêu thị. Thường nếu chúng ta trông thấy Pele, thường đó là ở một lễ trao giải nào đó, và ông ta ngồi cạnh chủ tịch FIFA như một con búp bê được điều khiển từ xa. Các bác sĩ nên đổi loại thuốc giành cho đồ ngu ấy”.
13. Marco Materazzi với Zinedine Zidane: Chúng ta đều đã biết chuyện này ra sao, nhưng đây là những gì Materazzi nói với Zidane trước khi tình huống xảy ra. Trong một tình huống mà Materazzi kéo áo Zidane, Zizou trêu tức bằng cách đề nghị cho hậu vệ người Ý chiếc áo đấu của mình. Materazzi đáp lại: “Preferisco la puttana di tua sorella” – “Tao thích cái con điếm là chị mày hơn cái này”.
13. Marco Materazzi với Zinedine Zidane: Chúng ta đều đã biết chuyện này ra sao, nhưng đây là những gì Materazzi nói với Zidane trước khi tình huống xảy ra. Trong một tình huống mà Materazzi kéo áo Zidane, Zizou trêu tức bằng cách đề nghị cho hậu vệ người Ý chiếc áo đấu của mình. Materazzi đáp lại: “Preferisco la puttana di tua sorella” – “Tao thích cái con điếm là chị mày hơn cái này”.
14. Arsene Wenger với Jose Antonio Reyes: Và đây là câu hài nhất mà Arsene Wenger từng phát biểu. Reyes than phiền rằng London “quá lạnh”, và Wenger đáp lại một cách mỉa mai. “Bất chấp sự nóng lên của Trái đất, nước Anh vẫn chưa đủ ấm cho cậu ta”.
14. Arsene Wenger với Jose Antonio Reyes: Và đây là câu hài nhất mà Arsene Wenger từng phát biểu. Reyes than phiền rằng London “quá lạnh”, và Wenger đáp lại một cách mỉa mai. “Bất chấp sự nóng lên của Trái đất, nước Anh vẫn chưa đủ ấm cho cậu ta”.
Thanh Tùng