Ai sẽ vô địch Gương mặt thân quen?

16/03/2013 19:57
Long Hy
(GDVN) - Trong đêm gala chung kết “Gương mặt thân quen” tối nay, Hoài Linh sẽ được tái hiện qua màn hóa thân của cô học trò cá biệt Phương Thanh.

Tuần thi thứ 10 - cũng là đêm gala chung kết Gương mặt thân quen chỉ còn lại 4 người chơi là Thúy Uyên, Đại Nghĩa, Khởi My và Kyo York. Tổng số điểm lần lượt: Kyo York và Khởi My cùng dẫn đầu với 316 điểm, Thúy Uyên 307 điểm và Đại Nghĩa 304 điểm. Phương Thanh, Chí Thiện sẽ chỉ góp mặt với vai trò khách mời. Cùng điểm qua điểm mạnh, yêu của các ứng viên Gương mặt thân quen.

4 kỳ phùng địch thủ tại chung kết Gương mặt thân quen (từ trái qua): Kyo York, Đại Nghĩa, Thúy Uyên và Khởi My.
4 kỳ phùng địch thủ tại chung kết Gương mặt thân quen (từ trái qua): Kyo York, Đại Nghĩa, Thúy Uyên và Khởi My.


Khởi My - biến hóa bằng tài năng và giọng hát

Tuy nhỏ tuổi nhất trong số 6 người chơi, nhưng nữ ca sĩ tuổi teen Khởi My luôn chứng minh được sự biến hóa và sự thông minh trong từng tập.

Ở tuần đầu tiên, Khởi My đã nhận được sự ngợi khen khi hóa thân đàn chị Lương Bích Hữu, tiếp sau đó là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, rồi đến Cẩm Ly, Đặng Lệ Quân, “nam ca sĩ tuổi teen” nước Mỹ Justin Bieber, diva Mỹ Linh, ca sĩ xứ Huế Vân Khánh, “họa my tóc nâu” Mỹ Tâm và “công chúa nhạc pop” Britney Spears.

Khởi My biến hóa ngọt với các nghệ sĩ tên tuổi trong nước cũng như quốc tế, dù ngôn ngữ nào cũng thể hiện một cách tròn trịa, xuất sắc.
Khởi  My biến hóa ngọt với các nghệ sĩ tên tuổi trong nước cũng như quốc tế, dù ngôn ngữ nào cũng thể hiện một cách tròn trịa, xuất sắc.
Dù hóa thân ở bất kỳ nghệ sĩ nào, người xem cũng nhận thấy ở cô bé Khởi My một sự đa dạng và tài năng thực sự. Khơi My được coi là “chịu chơi” nhất trong số 6 người chơi khi hóa thân thành ca sĩ nước nào là hát bằng ngôn ngữ nước đó: hát tiếng Hàn ca khúc Nobody của Wonder Girls, hát tiếng Trung với Ánh trăng nói hộ lòng em khi hóa thân Đặng Lệ Quân hay tiếng Anh với Baby One More Time của Britney Spears và Baby của Justin Bieber.

Cô có thể hát giọng Bắc của diva Mỹ Linh, giọng miền Trung xứ Huế của Vân Khánh hay giọng Nam bộ của “chị Hai” Cẩm Ly. Điều này quả thực là một ưu thế lớn. Vì vậy, phần biểu diễn của cô luôn được khen ngợi từ phía giám khảo.

Khởi My được đánh giá là một đối thủ nặng ký trong số 4 người chơi tại đêm chung kết.

Kyo York - sức hút từ yếu tố lạ và điểm mạnh nhạc Việt

Tuy là một người ngoại quốc nhưng ca sĩ người Mỹ Kyo York luôn chứng tỏ anh là một người chơi xuất sắc và không hề kém cạnh so với 5 người chơi còn lại. Kyo York chỉ sống ở Việt Nam hơn 2 năm nhưng trình độ tiếng Việt và phông hiểu biết của anh về Việt Nam làm nhiều người nể phục, thích thú.

Hóa thân của Kyo York: Richky Martin, Lionel Richie, Siu Black (hàng đầu), Lady Gaga, Hà Anh Tuấn, Lam Trường (hàng hai), Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng và Đăng Dương (hàng cuối).
Hóa thân của Kyo York: Richky Martin, Lionel Richie, Siu Black (hàng đầu), Lady Gaga, Hà Anh Tuấn, Lam Trường (hàng hai), Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng và Đăng Dương (hàng cuối).
Một Kyo York từ nước Mỹ nhưng đáng gờm với những ca khúc nhạc Việt.
Một Kyo York từ nước Mỹ nhưng đáng gờm với những ca khúc nhạc Việt.

Ở những tập đầu, Kyo York chưa thực sự thuyết phục với hình tượng nam ca sĩ nhạc Latin Ricky Martin và “họa my núi rừng” Siu Black. Tuy nhiên, khả năng của Kyo đã bắt đầu bộc lộ ở những tuần tiếp theo: Giọng hát ổn, hóa thân tốt.

Các nhân vật anh hóa thân như Lionel Richie, Hà Anh Tuấn, Lady Gaga của Kyo nhận được nhiều lời ngợi khen và đặc biệt bứt phá ngoạn mục với chiến thắng từ màn hóa thân ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Trong đêm thi thứ 9, với ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng, Kyo khiến giám khảo khó tính Hoài Linh phải thốt lên nói lời cảm ơn vì anh đã biết giữ được hồn dân tộc Việt mặc dù là một người nước ngoài 100%. 

Yếu tố lạ, sự thân thiện và hòa đồng cũng như giọng hát tốt là điểm mạnh giúp Kyo nhận được sự mến mộ và ủng hộ từ phía khán giả, bình chọn từ ban giám khảo. 

Thúy Uyên - hừng hực lửa và lôi cuốn

Thúy Uyên được đánh giá là nữ ca sĩ bốc lửa nhất và tài năng nhất trong số 4 người chơi lọt chung kết. Ngay từ tập đầu, cựu thành viên nhóm Techno đã chứng tỏ được tài năng khi giành 100 triệu với màn trình diễn hóa thân nữ ca sĩ Jennifer Lopez qua ca khúc On the Floor vô cùng sôi động.

Tiếp sau đó là các lần hóa thân Thu Minh, “ông hoàng nhạc R&B” Elvis Presley, Madonna, Daniel Boone, Michael Jackson hay nữ ca sĩ da màu Gloria Gaynor, Thúy Uyên cũng rực lửa và phong cách không kém.

Tạo hình của Thúy Uyên: Jennifer Lopez, Thu Minh, Elvis Presley (hàng trên), Madonna, Daniel Boone, Michael Jackson (hàng giữa),Gloria Gaynor, Hồng Nhung và Hiền Thục (hàng cuối).
Tạo hình của Thúy Uyên: Jennifer Lopez, Thu Minh, Elvis Presley (hàng trên), Madonna, Daniel Boone, Michael Jackson (hàng giữa),Gloria Gaynor, Hồng Nhung và Hiền Thục (hàng cuối).
Một Thúy hừng hực lửa vẫn có thể dịu dàng và chứa chan xúc cảm khi cần hóa thân thành những nghệ sĩ có chiều sâu và dịu dàng.
Một Thúy hừng hực lửa vẫn có thể dịu dàng và chứa chan xúc cảm khi cần hóa thân thành  những nghệ sĩ có chiều sâu và dịu dàng.

Dù tạo được phong cách riêng rõ rệt - là sự máu lửa - nhưng khi phải hóa thân nghệ sĩ dịu dàng có phong cách biểu diễn nhẹ nhàng như Hồng Nhung, Hiền Thục chị vẫn làm rất tốt.

Thậm chí, ca khúc Thúy Uyên thể hiện Nhật ký của mẹ làm bộ 3 giám khảo, khán giả hết sức xúc động, rơi nước mắt.

Điểm mạnh ở Thúy Uyên là vũ đạo và giọng hát đầy nội lực, khỏe khoắn. Kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu cũng là một lợi thế của cô. Đêm chung kết sẽ có nhiều bất ngờ khi Thúy Uyên hóa thân anh béo Psy và nhảy điệu Gangnam Style. 

Đại Nghĩa - Tỉ mỉ đến từng chi tiết

Xuyên suốt Gương mặt thân quen, Đại Nghĩa được đánh giá là có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tỉ mỉ và chi tiết đến không ngờ. Các lần hóa thân của Đại Nghĩa, gồm: NSND Thu Hiền, danh ca Ý Lan, diva Mỹ Linh và nữ ca sĩ da màu Toni Braxton, hay những nghệ sĩ nam như NSND Y Moan, ca sĩ trẻ Liêu Anh Tuấn, tài tử Ngọc Bảo, nam ca sĩ rock Phạm Anh Khoa và ca sĩ Tùng Dương.

Đại Nghĩa hóa thân các nghệ sĩ: Thu Hiền, Y Moan, Ý Lan (hàng đầu), Ngọc Bảo, Liêu Anh Tuấn, Mỹ Linh (hàng giữa), Phạm Anh Khoa, Toni Braxton và Tùng Dương (hàng cuối).
Đại Nghĩa hóa thân các nghệ sĩ: Thu Hiền, Y Moan, Ý Lan (hàng đầu), Ngọc Bảo, Liêu Anh Tuấn, Mỹ Linh (hàng giữa), Phạm Anh Khoa, Toni Braxton và Tùng Dương (hàng cuối).
Một Đại Nghĩa luôn nghiên cứu cẩn thận và chau chuốt chi tiết cho nhân vật mà anh hóa thân, dùng nghệ thuật biểu diễn và hóa trang thay cho giọng hát vốn là yếu điểm của mình.
Một Đại Nghĩa luôn nghiên cứu cẩn thận và chau chuốt chi tiết cho nhân vật mà anh hóa thân, dùng nghệ thuật biểu diễn và hóa trang thay cho giọng hát vốn là yếu điểm của mình.

Ở anh, người ta nhận thấy sự chỉn chu và kỹ lưỡng, tỉ mỉ tới từng chi tiết. Đây chính là ưu điểm vượt trội mà Đại Nghĩa “chuyên trị” dùng bù đắp cho yếu điểm của anh là giọng hát. Cũng chính vì điều đó, 3 giám khảo luôn hết lời khen ngợi sự chăm chút yếu tố ngoại hình của nhân vật hóa thân dành cho Đại Nghĩa.

Trong đêm gala chung kết, người chơi được quyền lựa chọn nghệ sĩ mà họ muốn hóa thân. Theo đó, Thúy Uyên chọn hóa thân anh béo Psy với ca khúc kỷ lục thế giới Gangnam Style,Đại Nghĩa hóa thân Mr. Đàm với ca khúc trữ tình trong liveshow Số phận, Khởi My chọn hóa thân nữ ca sĩ nỏng bỏng dòng nhạc Latin Shakira và Kyo York tiếp tục thử sức với dòng nhạc Việt sở trường khi hóa thân nam ca sĩ Đức Tuấn.

 Ngoài ra, đêm chung kết còn có những khách mời đặc biệt khác là những tiết mục góp vui của nam ca sĩ Dương Triệu Vy và ca sĩ Ngọc Liên, hai mẹ con diva Mỹ Linh và Anna Trương cùng hai cha con danh hài Hoài Linh – Hoài Lâm.

Người chiến thắng đêm chung cuộc giành được giải thưởng trị giá 700 triệu đồng, trong đó sẽ giữ lại 200 triệu đồng và 500 triệu đòng được dành cho mục đích từ thiện cho cộng đồng. Về giải thưởng Thí sinh được khán giả yêu thích nhất thì người chơi có quyền giữ lại mà không phải yêu cầu quyên góp hay không.

Long Hy