Bí mật về cặp hùng nam, mỹ nữ của City Hunter

23/07/2011 05:57
(GDVN) - Đặc biệt, trong phim phải kể đến sự thể hiện xuất sắc của hai diễn viên chính, mỹ nam Lee Min Ho và "mỹ nữ dao kéo" Park Min Young.
(GDVN) - Để có sự thành công rực rỡ như hiện nay của City Hunter đặc biệt phải kể đến sự thể hiện xuất sắc của hai diễn viên chính, mỹ nam Lee Min Ho và "mỹ nữ dao kéo" Park Min Young. Dưới đây là những "bí mật" về họ mà không phải khán giả nào ở Việt Nam cũng biết rõ.
{iarelatednews articleid='8082,8038,8147'}
alt
Thợ săn thành phố, tiến sĩ M.I.T điển trai Lee Yoon Sung trong phim

Trong “City Hunter”, Lee Min Ho vào vai thợ săn thành phố - tiến sĩ M.I.T tài năng, điển trai Lee Yoon Sung. Lee Min Ho sinh ngày 22/6/1987, tốt nghiệp đại học Kon Kuk, khoa Nghệ thuật. Ngay từ những năm cấp hai, Lee Min Ho đã là “hot boy” và được rất nhiều cô gái yêu thích. Đến bạn bè của chị gái cũng gọi anh là “cậu em trai xinh đẹp”. Tuy nhiên, từ nhỏ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành diễn viên.

alt
Lee Min Ho là mỹ nam từ khi còn rất nhỏ

Anh bắt đầu nghiệp diễn của mình vào năm thứ hai trung học, tác phẩm đầu tay là một vai diễn nhỏ trong “Love Hymn” (MBC, 2005). Với ngoại hình và chiều cao hoàn hảo, Lee Min Ho có được lợi thế lớn so với nhiều bạn diễn khác. Anh liên tục góp mặt trong các bộ phim như “Secret campus” (EBS, 2006), “Mackerel run” (SBS, 2007), “I’m sam” (KBS2, 2007) - Park Min Young đóng chính, “But I don’t know too” (MBC, 2008).

Lee Min Ho trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng sau một đêm khi kí hợp đồng đóng phim “Boys over flowers” (KBS2, 2009), thành viên đứng đầu nhóm F4. Sau đó, Lee Min Ho tiếp tục nhận vai chính trong “Personal taste” (MBC, 2010) cùng diễn viên đàn chị Son Ye Jin. Tuy nhiên bộ phim này không đem lại thành công cho nam diễn viên trẻ. 

alt
Công tử ngang ngược Goo Jun Pyo trong "Boys over flowers"
alt
Nhóm F4 và nàng "cỏ" Goo Hye Sun trong "Boys over flowers"

Sau bộ phim truyền hình ăn khách “Boys over flowers”, Lee Min Ho liên tiếp nhận được rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá: Giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất, Cặp đôi đẹp nhất (với Goo Hye Sun) trong Lễ trao giải phim truyền hình đài KBS (2009), Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (Boys over flowers) trong Lễ trao giải Baeksang lần thứ 45 (2009) và nhiều giải khác. Bộ phim “City Hunter” đang gây sốt hiện nay cũng rất hứa hẹn, được cho rằng sẽ “rinh” về cho Lee Min Ho giải thưởng trong lễ trao giải thường niên vào cuối năm.

alt
Lee Min Ho trong "Boys over flowers"

Tuy hình tượng trên phim của Lee Min Ho luôn là một công tử con nhà giàu, được nhiều cô gái khao khát nhưng ngoài đời anh xuất thân từ một gia đình khá nghèo khó. Anh lớn lên ở một khu xóm lao động nghèo. Mỗi cấp học, gia đình anh phải chuyển đến một khu mới do nhiều lý do. Khi anh mới là sinh viên trung học, Lee Min Ho đưa mẹ khoản thù lao quảng cáo đầu tiên của mình để trả món nợ lớn của gia đình.

Đối với Lee Min Ho, không điều gì quan trọng bằng gia đình. Bởi thế, anh luôn mơ ước có thể đem lại cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp. Tuổi thơ khó nhọc, những kí ước buồn về người cha sức khỏe yếu và người mẹ tần tảo luôn thường trực trong tâm trí anh.

alt
Lee Min Ho luôn tích cực luyện tập, trau dồi cho diễn xuất

Lee Min Ho tuy còn trẻ nhưng là một diễn viên hết sức nhiệt huyết và tận tâm với tác phẩm của mình. Diễn viên đóng vai bố nuôi Kim Sang Jung của anh trong “City Hunter” không ngớt lời khen ngợi diễn xuất của Lee Min Ho. Ngoài ra, ông còn tiết lộ: “Tôi rất ấn tượng bởi nhiệt huyết của cậu ấy với việc diễn xuất”. Để phục vụ cho những cảnh hành động trong phim, Lee Min Ho đã luyện tập không ngừng và chịu khó trau dồi, học hỏi kinh nghiệm. Một ngày, Lee Min Ho chỉ ngủ hai tiếng khi đoàn phim chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. 

alt
"Mỹ nữ dao kéo" Park Min Young

“Mỹ nữ dao kéo” Park Min Young đang là bạn diễn cực kì ăn ý của Lee Min Ho trong “City Hunter”. Cô đóng vai nữ chính – một nữ cảnh vệ trong Nhà Xanh, luôn đi theo bảo vệ con gái Tổng thống.

Park Min Young sinh ngày 4/3/1986. Cô khởi nghiệp với bộ phim sitcom nổi tiếng của đài MBC “Unstoppable high kick” (2006). Sau đó, cô lập tức nhận vai chính trong phim truyền hình “I’m sam” (KBS2, 2007) với sự góp mặt của nam chính T.O.P (Big Bang). Cô tiếp tục nghiệp diễn với vai chính trong tập đầu tiên của loạt phim kinh dị “Hometown legends” (KBS2, 2008) và vào vai công chúa trong “Princess Ja Myung Go” (SBS, 2009). Cô đóng chính trong 4 tập phim đặc biệt “Running, shirt” (MBC, 2010). Tuy nhiên, những bộ phim này không đem lại thành công lớn. 

alt
Park Min Young được chú ý trong sitcome "Unstoppable high kick"
alt
Park Min Young, cô học sinh bướng bỉnh trong "I'm sam"

Park Min Young cho rằng cô thực sự trải qua “bước ngoặt cuộc đời” khi nhận tác phẩm “Sungkyunkwan scandal” (KBS2, 2010), tác phẩm được coi là phiên bản F4 cổ trang. Nhờ tác phẩm này, Park Min Young chính thức được khán giả công nhận về mặt diễn xuất, thoát khỏi biệt hiệu “bình hoa di động”.

Cô cho hay: “Bộ phim đã giúp tôi tìm thấy sự nhiệt tình và niềm vui trong công việc diễn xuất. Có thể nói, “Sungkyunkwan scandal” là bước ngoặt cuộc đời tôi”. Park Min Young tiếp tục làm khán giả hài lòng khi thể hiện cực kì xuất sắc vai nữ cảnh vệ trong phim truyền hình “City Hunter” cùng bạn diễn Lee Min Ho. Ngoài ra, cô cũng diễn thành công những cảnh hành động trong phim.

alt
Park Min Young diễn xuất thành công trong "Sungkyunkwan scandal"
alt
Park Min Young và bạn diễn Park Yoo Chun (JYJ)

Park Min Young sở hữu vô số các hợp đồng quảng cáo, CFs giá trị bởi cô có khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn và nụ cười thu hút. Sau khi khán giả biết sự thật rằng gần 90% vẻ đẹp khuôn mặt cô là do trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, không ít người đã chê bai, trách móc, thậm chí nhiều anti-fan còn “dội bom” phản đối nữ diễn viên, nhưng dường như các hợp đồng quảng cáo, CFs càng tìm đến cô nhiều hơn.

Park Min Young được cho rằng sẽ có khả năng cạnh tranh với những nữ hoàng quảng cáo hàng đầu như Kim Tae Hee, Lee Hyori... để trở thành nữ hoàng quảng cáo mới. Ngoài ra Park Min Young cũng từng góp mặt trong nhiều MV ca nhạc nổi tiếng như “Haru haru” (Big Bang), “A love story” (Gavy NJ) và “Don’t say goodbye” (I).

alt
Park Min Young sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, tươi sáng

Khi vừa khởi nghiệp năm 2006, Park Min Young đã rất được chú ý qua vai diễn trong “Unstoppable high kick” và giành nhiều giải thưởng của các đài MBC, KBS như “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” cho phim sitcom và “I’m sam” năm 2007, “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” cho “Sungkyunkwan scandal” năm 2010. Cô cũng giành giải “Người mẫu xuất sắc” trong Lễ trao giải Người mẫu Châu Á (2007).

Thanh Tuyền