Bị tố bán dâm cao cấp, Chương Tử Di: Thật là phỉ báng!

30/05/2012 10:49
Long Hy (Theo ifeng)
(GDVN) - Ngày hôm qua, sau hàng loạt các bài báo từ Hồng Kông khi cho đăng tải thông tin về việc Chương Tử Di có quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai và Chủ tịch tập đoàn Dalian Shide là Từ Minh, người phát ngôn của Chương Tử Di cho biết sẽ kiện đến cùng.
Hàng loạt bài báo điện tử cũng như báo giấy từ Đài Loan và Hồng Kông lên tiếng về việc nữ diễn viên nổi tiếng của Đại lục là Chương Tử Di có quan hệ tình dục nhiều lần với Bạc Hy Lai và Từ Minh từ năm 2007 – 2011 và đút túi hàng trăm triệu tệ. Trước thông tin này, Kỷ Linh Linh – người quản lý của Chương Tử Di sau khi nhận được điện thoại từ phía các hãng thông tấn và truyền thông từ khắp Trung Quốc gọi đến đã cảm thấy sốc và tức giận. Kỷ Linh Linh cho biết “Đây đúng là một sự phỉ báng. Những bài báo đăng tin thất thiệt như thế này thật vô trách nhiệm”!

Bà này còn giải thích thêm, từ một tháng nay, Chương Tử Di có lịch quay dày đặc cho bộ phim “Nhất đại tông sư” ở Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, chính vì vậy mà bộ phim “Quan hệ nguy hiểm” (Dangerous Liasions) tham dự tại LHP Cannes 65 vừa rồi không có mặt của Chương Tử Di.

Theo Kỷ Linh Linh, Chương Tử Di sau khi biết thông tin cô có dính líu đến vụ Bạc Hy Lai và Từ Minh cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cô lúc này, đồng thời còn nói với trợ lý rằng “cây ngay không sợ chết đứng”, và cho rằng thời gian sẽ chứng minh, sự thật rồi cũng sẽ được làm sáng tỏ. 
“Thực sự chúng tôi cũng muốn bỏ qua những tin đồn vô lý cực đoan kiểu này, nhưng suốt hôm qua nhận được quá nhiều những thắc mắc cũng như quan ngại từ phía người hâm mộ và bạn bè, mọi người cũng đều có thái độ tức giận và nhận định không thể có những chuyện như các bài báo kia thêu dệt. Nếu chúng tôi không kịp thời lên tiếng ngay thì những tin đồn sẽ ngày một đi xa và làm người hâm mộ và bạn bè của Tử Di thêm lo lắng”, Kỷ Linh Linh giải thích thêm.

Thư của luật sư phía công ty quản lý Chương Tử Di tới tờ Apple Daily.
Thư của luật sư phía công ty quản lý Chương Tử Di tới tờ Apple Daily.
Hôm qua, công ty quản lý của Chương Tử Di đã cho đăng tải phát ngôn trước những thông tin sai lệch từ phía báo chí của Hồng Kông, đồng thời mời luật sư tham gia truy tìm tận gốc xem ai là người đã tung ra những tin đồn thất thiệt kiểu này. Theo đó, luật sư của Chương Tử Di cũng đã có báo cáo về sự việc trước các cơ quan ngôn luận, báo chí Trung Quốc. Theo điện khẩn của vị luật sư này đến tờ Apple Daily thì việc tờ báo này đã đưa thông tin sai lệch và vô trách nhiệm về việc:

- Chương Tử Di đang bị cấm xuất cảnh khỏi Đại lục nhằm phục vụ cho việc điều tra.

- Chương Tử Di có quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai và Từ Minh với mục đích mại dâm.

Đồng thời, yêu cầu Apple Daily cho đăng thông tin cải chính về bài báo sai sự thật về Chương Tử Di hôm 29/5/2012 và xin lỗi tới Chương Tử Di vì đã đăng tải thông tin bôi nhọ và làm ảnh hưởng đến uy tín của nữ diễn viên này.
Kỷ Linh Linh cho biết, theo điều tra của luật sư và công ty quản lý Chương Tử Di thì sau khi một số báo của Hồng Kông cho đăng tải những tin đồn bịa đặt trên thì đã có người lợi dụng thông tin đó và đăng tải trên weibo (blog cá nhân) và một số diễn đàn mạng nhằm phát tán rộng rãi với ý đồ bôi xấu cũng như hạ uy tín của Chương Tử Di, tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực. Phía công ty của Chương Tử Di và luật sư cũng đang theo dõi nhưng người mạo danh đã dung túng và cho lan truyền những thông tin bịa đặt về Chương Tử Di lên mạng trong ngày hôm qua, đồng thời lưu giữ hàng loạt các trang web cũng như hình ảnh để làm chứng cứ và sẽ tiến hành tố tụng trước cơ quan pháp luật.
Chương Tử Di quyết kiện đến cùng tờ Apple Daily về tin đồn quan hệ lấy tiền với Bạc Hy Lai.
Chương Tử Di quyết kiện đến cùng tờ Apple Daily về tin đồn quan hệ lấy tiền với Bạc Hy Lai.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Chương Tử Di cũng khuyên công ty của cô chỉ nên gửi một thông cáo ngắn gọn nhằm xoa dịu người hâm mộ cũng như công chúng, không nên làm nghiêm trọng sự việc vì dù sao những thông tin sai lệch kia cũng đã bị phát tán rộng rãi, phỉa Chương Tử Di càng làm to chuyện thì càng bị búa rìu dư luận và những kẻ có ý đồ xấu kia càng đắc thắng, tốt hơn hết là lùi một bước, tránh gây những tranh luận đang ngày một dữ dội từ các trang mạng, sự thật sẽ dần được chứng minh.
Thế nhưng, công ty quản lý của Chương Tử Di cho rằng họ cần phải tìm ra chân tướng sự việc, nhờ đến pháp luật để tìm ra đích danh kẻ đã tung những tin bịa đặt như thế này. Theo họ thì không thể giữ im lặng vụ việc, nếu tiếp tục có những tin đồn kiểu này sẽ tạo nên những ngờ vực nửa trắng nửa đen, không rõ ràng và càng khiến dư luận thêm mất lòng tin vào Chương Tử Di.

Kèm theo đó, phía công ty của Chương Tử Di cũng không quên cảm ơn những bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đã đứng về phía cô và công ty này sẽ nhất định tìm ra sự thật để chứng minh cho những tin đồn kia là sai sự thật.

Hôm 29/5, tờ Apple Daily và hàng loạt các trang mạng khác của Hong Kong đã đăng tải và lan truyền thông tin Chương Tử Di quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai ít nhất 10 lần, kể từ năm 2007 đến 2011, cùng nhiều quan chức cấp cao khác và bỏ túi ít nhất 700 triệu tệ (110 triệu USD -pv). Theo nguồn tin này thì cô được chủ tịch tập đoàn của tập đoàn Dalian Shide là Từ Minh giới thiệu. Apple Daily khẳng định nữ diễn viên họ Chương đang bị "cảnh sát Trung Quốc điều tra và cấm xuất cảnh" và ra kết luận đó là lý do vì sao Chương Tử Di đã không có mặt tại Liên hoan phim Cannes  cùng bộ phim "Dangerous Liaisons" (Quan hệ nguy hiểm) với các diễn viên như Trương Bá Chi và Jang Dong Gun.
 
Tâm điểm showbiz Việt
Bước nhảy Hoàn vũ 2012

Vietnam's Got Talent 2012
'ĐẶC SẢN' của Giaoduc.net.vn
Bản tin sao Việt
ĐỘC ĐÁO - chỉ có ở Giaoduc.net.vn
Thi ảnh Gương mặt Nữ sinh trong mơ
Khoảnh khắc có 1-0-2 của sao Việt
Sao Việt và những người bạn "cắn đôi con chấy"   Lỗi ngớ ngẩn trong phim nổi tiếng
Phim kiếm hiệp Kim Dung   Tây Du Ký - chuyện chưa bao giờ kể
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
Tăng Thanh Hà
Thủy Tiên
Văn Mai Hương Minh Hằng
Jennifer Phạm Ngọc Trinh
Long Hy (Theo ifeng)