Hôn nhân của Kim Kardashian thật ra là lừa đảo?

02/11/2011 15:20
Cuộc hôn nhân kéo dài 72 ngày của Kim Kardashian và Kris Humphries đang gây sốc cho nhiều người và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Giữa lúc những lời chỉ trích dành cho Kim xuất hiện khắp nơi thì một người bạn của vợ chồng cô như 'thêm dầu vào lửa' khi lên tiếng cáo buộc Kim lợi dụng chồng và khẳng định đám cưới ngay từ đầu đã là một trò lừa đảo.

Kim Kardashian đệ đơn ly dị chồng đúng vào ngày cách đây 1 năm cô lần đầu gặp Kris Humphries.

Kim Kardashian đệ đơn ly dị chồng đúng vào ngày cách đây 1 năm cô lần đầu gặp Kris Humphries.

Người bạn của vợ chồng Kim Kardashian xin được giấu tên nhưng khẳng định với báo giới rằng Kim chưa bao giờ thực sự yêu chồng mà chỉ muốn lợi dụng Kris Humphries và dùng đám cưới như một công cụ để trục lợi. Tuyên bố của người bạn này lập tức khiến những nhà sản xuất kênh truyền hình mà Kim đang thực hiện giật mình và tiến hành một cuộc họp khẩn cấp.

Kênh E! đã phát sóng độc quyền đám cưới đình đám của Kim và sau khi thu hút lượng người xem cao chưa từng thấy, kênh truyền hình này còn có dự định phát lại nhiều lần. Tuy nhiên, lá đơn ly hôn của Kim gửi tòa án ngày 31/10 nhanh chóng dập tắt ý định này của các nhà sản xuất.

Người phát ngôn của kênh E! cho biết: "Tất cả chúng tôi đều bất ngờ và thấy buồn trước thông tin này. Và chúng tôi dành sự ủng hộ tới Kim và Kris để vượt qua thời điểm khó khăn. Gia đình Kardashian luôn cởi mở với chúng tôi về tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của họ, từ những lúc vui vẻ, những giây phút thân mật tới những khoảnh khắc đau buồn".

Kim bị cáo buộc dựng lên một cuộc hôn nhân giả tạo và lợi dụng chồng.

Kim bị cáo buộc dựng lên một cuộc hôn nhân giả tạo và lợi dụng chồng.

Còn nguồn tin thân cận với Kim và Kris thì cho biết, cuộc hôn nhân của hai người được sắp đặt từ đầu. Người này chia sẻ với tờ Radaronline: "Kim muốn kiếm một người chồng và giữa hàng loạt những người có tiềm năng, cô ấy đã chọn Kris cho mình. Kim không thực sự yêu chồng nhưng lại hy vọng cuộc sống hôn nhân sẽ khiến cô ấy nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Kris hóa ra lại không phải là người dễ bị điều khiển như nhiều người từng hy vọng, anh ấy sẵn sàng đi chơi, tiệc tùng với các cô gái khác. Kim không thể cứ đi theo và kiểm soát mãi được nên quyết định chấm dứt mọi chuyện".

Màn cầu hôn lãng mạn của Kris hồi tháng 5 vừa qua.

Màn cầu hôn lãng mạn của Kris hồi tháng 5 vừa qua.

Ngày Kim Kardashian đệ đơn ly dị chồng cũng chính là ngày cách đây một năm, cô lần đầu gặp Kris Humphries trong trận đấu của đội New Jersey Nets. Khi Kim thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, nhiều người đặt ra câu hỏi về số tiền mà cô kiếm được sau đám cưới này. Thời điểm Kim ký đơn ly dị đúng vào lúc mẹ cô, Kris Jenner chuẩn bị phát hành cuốn sách mang tên Kris Jenner and All Things Kardashian, điều này được nhiều người xem là một động thái có tính toán.

Đám cưới xa hoa của Kim Kardashian và Kris Humphries tiêu tốn đến 10 triệu USD nhưng thu về con số khổng lồ hơn, 18 triệu USD. Một khoản rất lớn trong đó, ước tính khoảng 15 triệu USD, là tiền bản quyền truyền hình khi kênh E! ký thỏa thuận độc quyền với gia đình Kardashians. Với 72 ngày bên nhau, mỗi ngày Kim bỏ túi 250.000 USD nhờ đám cưới này. Đó là chưa kể đến 1 triệu USD tờ People phải trả để có được những bức ảnh trăng mật ngọt ngào và hàng loạt các tạp chí khác mời Kim và Kris thực hiện các bộ ảnh cho họ. Thậm chí, Kim Kardashian còn được trả 500.000 USD để tham dự bữa tiệc độc thân trước ngày cưới tại Las Vegas.

Lần cuối Kim và Kris đi cùng nhau là hôm 27/10, lúc đó hai người rất căng thẳng và thậm chí còn xảy ra cãi vã.

Lần cuối Kim và Kris đi cùng nhau là hôm 27/10, lúc đó hai người rất căng thẳng và thậm chí còn xảy ra cãi vã.

Bản thân Kris Humphries dù không được nhận một đồng nào sau vụ ly hôn nhưng không hẳn đã thiệt thòi. Trước khi cưới Kim, mỗi trận đấu bóng rổ Kris kiếm được 40.000 USD, nhưng sau đám cưới, số tiền tăng lên gần mười lần.

Kênh E! đưa tin, Kim đưa ra thỏa thuận tiền hôn nhân mà hai người đã ký và khẩn thiết yêu cầu tách biệt tài sản của vợ chồng cô ngay lập tức. Về số tiền phí ly hôn, Kim Kardashian muốn mỗi bên phải tự chi trả. Kim cũng liệt kê hàng loạt các đồ trang sức, vật dụng cá nhân của mình và đưa vào danh mục "tài sản riêng", tuy vậy, không thấy cô đề cập gì đến chiếc nhẫn đính hôn 20,5 cara trị giá 2 triệu USD mà Kris trao cho cô.

Theo Ngôi Sao