Khởi tố Hoa hậu, Á hậu hơn 100 lần sử dụng chất gây nghiện

15/03/2013 08:52
Long Hy
(GDVN) - Những sao Hàn lạm dụng chất ma túy đang có nguy cơ bị khởi tố và tống giam, trong số này có "Hoa hậu dao kéo" Park Si-yen từng có kỷ lục tiêm chích 185 lần.

Ngày 13/3, Viện Kiểm sát Trung ương Seoul đã khởi tố lên Tòa án tối cao Seoul tên tuổi 4 người đẹp tên tuổi trong làng giải trí Hàn Quốc như Á hậu kiêm nữ diễn viên, người mẫu Park Si-yeon; Á hậu kiêm nữ diễn viên Lee Seung-yeon, Jang Mi-in-ae và Hyeon Yeong đã vi phạm pháp luật vì sử dụng dược phẩm gây mê Propofol, một  loại thuốc gây mê cực mạnh chuyên dùng cho để phẫu thuật cho các bệnh nhân trong bệnh viện.

4 người đẹp nổi tiếng xứ Hàn bị khởi tố vì lạm dụng thuốc gây mê Protofol. Hàng trên: Lee Seong-yeon (trái), Park Si-yeon. Hàng dưới: Hyeon Yeong (trái) và Jang Mi-in-ae.
4 người đẹp nổi tiếng xứ Hàn bị khởi tố vì lạm dụng thuốc gây mê Protofol. Hàng trên: Lee Seong-yeon (trái), Park Si-yeon. Hàng dưới: Hyeon Yeong (trái) và Jang Mi-in-ae.

Trước đó, nữ diễn viên Amy của Hàn Quốc từng bị bắt giữ và kết án 8 tháng tù giam vì sử dụng Propofol. Trong quá trình cảnh sát điều tra vụ án về Amy đã phát hiện thêm những tên tuổi khác trong showbiz Hàn như Park Si-yeon và Hyeon Yeong cũng là những người đẹp nổi tiếng có liên quan đến việc dùng thuốc gây mê Protofol.

Riêng trường hợp Lee Seung-yeon, Jang Mi-in-ae được tờ Joongang Daily cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra tại 7 bệnh viện và trung tâm thẩm mỹ ở khu Gangnam hồi cuối tháng 12/2012, quá trình điều tra đã phát hiện 2 tên tuổi người đẹp bị liệt vào danh sách sử dụng chất gây mê Protofol quá liều. Đồng thời, cảnh sát Seoul đã giao tình tiết vụ án về các ngôi sao này lên Viện Kiểm sát Seoul.

Theo tiết lộ từ thẩm phán Viện Kiểm sát Seoul, trong số 4 ngôi sao nổi tiếng trên, “Hoa hậu dao kéo” Park Si-yeon được chú ý bởi số lần sử dụng thuốc gây mê Protofol nhiều nhất và quá quy định cho phép.

Tính từ tháng 2/2011 đến tháng 12/2012, Park Si-yeon đã lách luật bằng cách đến 2 trung tâm thẩm mỹ trong cùng một ngày với danh nghĩa phẫu thuật thẩm mỹ, số lần tiêm Protofol của Si-yeon nhiều đến nỗi khiến người khác phải giật mình, 185 lần.

Trong khi đó, nữ diễn viên của Mối tình đầu Lee Seung-yeon cũng gây giật mình với con số 111 lần tiêm Protofol trong cùng thời gian với Park Si-yeon. Con số này đối với hai nữ diễn viên Jang Mi-in-ae và Hyeon Yeong lần lượt là 95 và 42 lần.

Riêng đối với Yeong Hyeon do số lần dùng được cho là ít nhất trong số 4 người đẹp nên cô chỉ bị phát 5 triệu won (khoảng 94 triệu đồng) khi bị khởi tố.

Á hậu Hàn Quốc, nữ diễn viên Lee Seung-yeon.
Á hậu Hàn Quốc, nữ diễn viên Lee Seung-yeon.

Việc những người đẹp sử dụng Protofol quá liều so với quy định - theo lời công tố viên của Viện kiểm sát - thì cách thức chung của họ là lách luật khi trong cùng ngày đến nhiều trung tâm thẩm mỹ khác nhau để tiên Protofol.

Trong ngày 13/3, Viện Kiểm sát Soeul đã khởi tố tổng cộng 11 người. Ngoài 4 ngôi sao nổi tiếng trên còn có y bác sĩ các trung tâm thẩm mỹ, những người đã tiếp tay cho hành vi phạm tội của các ngôi sao trên và một đại diện công ty quản lý A vì hành vi cản trở cảnh sát điều tra.

Đáp lại, đại diện của những ngôi sao nói trên đều đồng loạt phủ nhận cáo buộc của phía tòa án. Theo phát ngôn từ người đại diện của nữ diễn viên Lee Seung-yeon, việc Lee sử dụng Protofol là theo chỉ định cũng như sự giám sát chặt chẽ của các bác sĩ nhằm phục vụ cho việc điều trị chấn thương cột sống sau khi tham gia một bộ phim từ năm 2003.

Ngoài ra, để giữ cho làn da luôn căng mịn và tươi trẻ, Lee Seung-yeon thường xuyên phải đến các thẩm mỹ viện để được chăm sóc da và được các bác sĩ tiêm Protofol như một liều thuốc giảm đau. Riêng nữ diễn viên của I Miss You Jang Mi-in-ae thậm chí còn thẳng thắn cho rằng cô không hề biết Protofol là gì.

Lee Seung-yeon (giữa) khi tham gia bộ phim truyền hình Mối tình đầu bên cạnh nam tài tử Bae Young Joon (trái).
Lee Seung-yeon (giữa) khi tham gia bộ phim truyền hình Mối tình đầu bên cạnh nam tài tử Bae Young Joon (trái).

Propofol là một dược phẩm thuộc nhóm thuốc gây tê, mê là một thuốc gây mê tác dụng ngắn với khởi phát tác dụng nhanh khoảng 30 giây. Thuốc thường được sử dụng làm chất tiền mê và duy trì mê phục vụ cho các cuộc phẫu thuật, chẩn đoán.

Propofol có thể được dùng để gây ngủ ở bệnh nhân đang được thông khí hỗ trợ trong đơn vị săn sóc đặc biệt. Propofol là loại chất gây mê nằm trong danh sách những chất cấm và thường chỉ được dùng trong phẫu thuật với liều lượng vừa phải.

Nếu dùng quá liều, propofol có thể trở thành chất gây nghiện. Protofol cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho “ông vua nhạc pop” Michael Jackson sau khi bị bác sĩ riêng là Conrad Murray tiêm quá liều hôm 12/5/2009.

Nữ diễn viên Lee Seung-yeon được chú ý ở Hàn Quốc bởi cô còn là người đẹp đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc 1992, trong khi nữ diễn viên Park Si-yeon hay còn có biệt danh là “Hoàng hậu dao kéo” cũng từng đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000.

Long Hy