Mẫu nam bị dọa kiện vì 'quan hệ' với trẻ vị thành niên

26/04/2013 07:31
Long Hy
(GDVN) - Nam diễn viên Hoàng Chí Vỹ của Đài Loan đau khổ cho biết sẽ đi tu trước nguy cơ bị gia đình bạn gái cũ đòi kiện vì quan hệ với trẻ vị thành niên.

Cách đây ít lâu, trên Facebook của ngôi sao 32 tuổi từng có thành viên bình luận: Hoàng Chí Vỹ có quan hệ với một cô gái tuổi vị thành niên. Trong khi đó, một nguồn tin khác lại tố cáo, Chí Vỹ đang đối mặt trước việc bị bố mẹ bạn gái kiện ra tòa anh vì 'yêu' người chưa đến tuổi thành niên.

Đứng trước những thông tin trên, nam diễn viên Hoàng Chí Vỹ chia sẻ: “Chúng tôi chỉ thơm và ôm nhau thôi”.

Ngoài ra, ngôi sao phim Tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam bày tỏ sẽ cùng ngồi lại với gia đình bạn gái để nói chuyện phải trái và giải thích rõ ràng sự việc.

Nam diễn viên Hoàng Chí Vỹ.
Nam diễn viên  Hoàng Chí Vỹ.

Theo tiết lộ của Hoàng Chí Vỹ, anh và bạn gái quen nhau thông qua Facebook hồi năm 2011. Khi đó, cô A (bạn gái anh) đã nhắn tin làm quen với anh, qua hai tuần sau thì họ chính thức gặp mặt và cùng đi xem phim.

Bản thân Chí Vỹ tuy biết cô gái trẻ đang ở tuổi vị thành niên nhưng không hỏi han gì nhiều về gia đình của cô A.

Sau khi gặp nhau, cả hai cảm thấy ưng ý nên thường xuyên gặp mặt hò hẹn, tổng cộng trong thời gian 2 tháng họ gặp nhau 5 lần, thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi khi ở xa.

Khi biết bố mẹ cô A có ý định kiện, Chí Vỹ muốn liên lạc để nói chuyện với bố mẹ bạn gái thì cô A từ chối: “Tôi không hiểu cô ấy làm như vậy là có dụng ý gì? Thái độ của cô ấy khi nhắn tin cho tôi rất khác lạ, lúc thế này lúc thế khác”, Chí Vỹ buồn bực nói.

Hoàng Chí Vỹ chia sẻ về chuyện tình với cô gái vị thành niên đang làm anh đau đầu.
Hoàng Chí Vỹ chia sẻ về chuyện tình với cô gái vị thành niên đang làm anh đau đầu.

Trước sự việc có chiều hướng xấu đi, nam diễn viên Hoàng Chí Vỹ đã đi đến quyết định chia tay, đồng thời vẫn khẳng định với các phóng viên: “Tình yêu trong sáng không có gì là sai trái”. Ngoài ra, qua bài học này, nam diễn viên sinh năm 1981 đã có suy nghĩ khác trong việc làm quen kết bạn trên mạng, đặc biệt là việc không dùng Facebook nữa, bởi theo anh thì: “Làm quen kết bạn thật quá mệt mỏi”.

Có lẽ vì tinh thần bất ổn nên Chí Vỹ đã thốt ra một câu đầy thất vọng: “Tôi nên đi tu thì hơn”.

Khi phóng viên hỏi liệu Hoàng Chí Vỹ có cảm thấy sợ hãi khi quan hệ với trẻ vị thành niên sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình hay không, nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: “Không có gì đáng lo lắng, chỉ cần nói rõ sự việc thì sẽ ok”.

Chí Vỹ cũng bày tỏ xin lỗi tới người hâm mộ khi để xảy ra sự việc ầm ĩ trên. Nam diễn viên khẳng định, anh sẽ không phản ứng gì về chuyện này một lần nữa, mọi việc sẽ giao phó lại cho công ty quản lý và nhờ đến sự trợ giúp của luật sư.

Phía cô A, người được cho là bạn gái của nam diễn viên Hoàng Chí Vỹ khi nhận được câu hỏi của phóng viên thì chỉ thừa nhận quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè đơn thuần.

Tuy nhiên khi phóng viên tiết lộ phía Chí Vỹ đã thừa nhận có quan hệ tình cảm giữa hai người, lúc này cô A liền vội cải chính lại: “Chúng tôi quen nhau hơn 2 tháng”.

Cô A cho hay, hai người họ chỉ mới thơm và ôm ấp nhau chứ không có quan hệ thân mật quá giới hạn. Nhưng do về sau cả hai đều gặp nhiều áp lực, do đó Chí Vỹ đề nghị chia tay nhận được sự đồng thuận từ phía cô A.

Hoàng Chí Vỹ bên bìa đĩa phim The Rose.
Hoàng Chí Vỹ bên bìa đĩa phim The Rose.

Nói về việc cha mẹ cô A có ý định kiện Hoàng Chí Vỹ  ra tòa, cô gái trẻ thành thật chia sẻ, cô đã kể cho bố mẹ về việc cô và Chí Vỹ quen nhau: “Bố mẹ tôi cho rằng con gái mình bị lừa, họ nói anh ấy là người trưởng thành nên phải hiểu là cần phải bảo vệ cho tôi chứ không phải yêu đương trai gái lúc này. Còn về việc bố mẹ tôi muốn kiện anh ấy cũng là chỉ muốn dọa anh ấy mà thôi”.

Nam diễn viên, người mẫu  nổi tiếng Hoàng Chí Vỹ vốn là một gương mặt quen thuộc với người hâm mộ ở Đài Loan. Sở hữu gương mặt điển trai và vóc dáng chuẩn của một người mẫu, anh cao 1,95m và cân nặng 84kg, từng giành giải quán quân người mẫu nam tại cuộc thi người mẫu Con đường tơ lụa 2002, đồng thời giành giải Người mẫu có phong cách trình diễn xuất sắc nhất.

Nam diễn viên Hoàng Chí Vỹ (thứ hai từ trái qua) trong bộ phim The Rose.
Nam diễn viên Hoàng Chí Vỹ (thứ hai từ trái qua) trong bộ phim The Rose.

Sự nghiệp diễn xuất của Hoàng Chí Vỹ gắn liền với các bộ phim truyền hình như Tình yêu Tường Vy (2003), Bạn trai cũ (2011), 101 lần cầu hôn (2003)… và các bộ phim điện ảnh như Tia sáng lúc bình minh (2011), Đội tuyệt mệnh (2007), Anh hùng bình dân (2010)…

Tại Việt Nam, nam diễn viên  Hoàng Chí Vỹ được đông đảo khán giả Việt biết đến qua vai diễn anh chàng Hàn Cẩn điển trai trong bộ phim The Rose hay có tên tiếng Trung là Tình yêu Tường Vy trên kênh Hà Nội năm 2004 bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng khác như 3 cô nàng trong nhóm S.H.E là Ella vai Bách Hợp, Selina và Hebe, nam diễn viên Trịnh Nguyên Sướng...

Long Hy