Rúng động vụ MC nổi tiếng xâm hại 40 cô bé vị thành niên

15/10/2012 07:25
Long Hy
(GDVN) - Trang BBC nổi tiếng của Anh đã phát đi công bố chính thức việc khởi tố vụ án liên quan đến MC truyền hình nổi tiếng nước Anh là Jimmy Savile vì tội có hành vị xâm phạm tình dục đối với 40 cô gái chưa đến tuổi thành niên.

Ông George Entwistle, tổng giám đốc của BBC đã tổ chức buổi họp báo và đưa ra lời hứa: điều tra một cách độc lập và chính thức xin lỗi những người bị hại. "BBC không sợ phải đối mặt với những chuyện đang diễn ra", ông Entwistle phát biểu trước báo giới.

Cũng theo ông Entwistle, cuộc điều tra sẽ tiến hành xem xét liệu những nhân viên ban biên tập của đài BBC có là đồng phạm và cố tình che giấu cho hành vi xâm hại tình dục của Jimmy Savile và những người khác trong đài hay không. Bởi trước đó vào năm 2007, BBC từng hoãn cuộc điều tra của cảnh sát về Savile vì lãnh đạo đài cho rằng, cáo buộc lạm dụng là không có căn cứ và không thuyết phục.

Jimmy Savile đã qua đời năm 2011 nhưng cựu MC đài BBC đang bị tố bởi hành vi "yêu râu xanh" với các bé gái tuổi vị thành niên. Ảnh. Getty Images.
Jimmy Savile đã qua đời năm 2011 nhưng cựu MC đài BBC đang bị tố bởi hành vi "yêu râu xanh" với các bé gái tuổi vị thành niên. Ảnh. Getty Images.

Cho đến nay, cảnh sát Luân Đôn (MPS) đã liên hệ được với 40 người được cho là nạn nhân bị hại của Jimmy Savile, cùng hơn 340 đầu mối đã được thu thập, 12 lời tố cáo chính thức từ phía các nạn nhân.

Trong số này, cảnh sát xác định có 8 nạn nhân bị hại có tuổi đời từ 13 - 16. Thời gian Jimmy Savile gây án được ghi nhận sớm nhất là từ năm 1959 - khi MC này lợi dụng hào quang sự nổi tiếng qua chương trình "Jim'll Fix It" và "Top of The Pops" - để xâm hại tình dục các nữ sinh tham gia chương trình. Và trong suốt 40 năm sau đó, Jimmy tiếp tục gây ra vô số vụ xâm hại tình dục. Con số nạn nhân hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra thêm.

Hiện tại, phía cảnh sát đã gửi vụ án tới 14 cục cảnh sát điều tra trên cả nước để phối hợp, bao gồm cảnh sát ở Manchester, Lancashire, North Yorkshire, Tayside...

Jimmy Savile thời hoàng kim với những chương trình giải trí ăn khách như chương trình âm nhạc "Top of The Pops" hay "Jim'll Fix It". Ảnh. Sina.
Jimmy Savile thời hoàng kim với những chương trình giải trí ăn khách như chương trình âm nhạc "Top of The Pops" hay "Jim'll Fix It". Ảnh. Sina.

“Chúng tôi đã liên lạc với 40 người được coi là nạn nhân, đồng thời tiếp nhận những lời cáo buộc xâm hại tình dục từ 12 phụ nữ trên khắp nước Anh, nhưng số người bị hại rất có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới. Chúng tôi đang hợp tác rộng rãi với 14 cơ quan cảnh sát trên toàn Anh. Chúng tôi hoan nghênh đồng thời cảm ơn những người đã dũng cảm hợp tác, cung cấp thông tin và hỗ trợ tìm hiểu về quy mô của vụ án”, đại diện cảnh sát Luân Đôn nói với chương trình Today trên kênh BBC Radio 4.

Trước đó, bộ phim tài liệu có tên "Exposure: The Other Side of Jimmy Savile" (Tạm dịch: Lột trần bộ mặt thật của Jimmy Saville - pv) đã có nhiều lời cáo buộc của không ít phụ nữ là nạn nhân bị cố MC nổi tiếng này xâm hại tình dục khi họ còn ở tuổi vị thành niên.

Tờ The Sun của Anh công bố lời kể của giám đốc BBC, ông Wilfred De'Ath khi tố cáo Savile về tội xâm hại tình dục. Wilfred từng tận mắt chứng kiến cố MC dắt theo một nữ sinh 12 tuổi đi ăn tối và sau đó ở chương trình "Top of The Pops", nữ sinh này đã được "ưu ái" hơn hẳn những người khác.

Cảnh sát Luân Đôn còn ghi nhận thêm lời khai của bà Esther Rantzen, người sáng lập quỹ từ thiện ChildLine đồng thời là cựu ngôi sao truyền hình của BBC: "Tất cả họ dường như đã che mắt che tai trước cáo buộc về Savile chỉ là những tin đồn, những chuyện phiếm sáo rỗng. Điều này thực sự là quá đau buồn".

Bà Esther Rantzen cảm thấy hối tiếc và tỏ ra đau buồn khi được phỏng vấn trên truyền hình về những hành vi xâm hại tình dục của Savile bị chính bà cùng những nhân viên khác của BBC lờ đi khi bị lãnh đạo đài này bịt mắt bịt tai. Ảnh. The Sun.
Bà Esther Rantzen cảm thấy hối tiếc và tỏ ra đau buồn khi được phỏng vấn trên truyền hình về những hành vi xâm hại tình dục của Savile bị chính bà cùng những nhân viên khác của BBC lờ đi khi bị lãnh đạo đài này bịt mắt bịt tai. Ảnh. The Sun.

Bà Esther cho biết thêm về việc đang thuyết phục những người phụ nữ bị Savile xâm hại dũng cảm bước ra ánh sáng để nói lên sự thật. "Lời từ chính miệng những người phụ nữ này nói ra mới thực sự là vấn đề, và chỉ có họ mới chứng thực cho chuyện gì đã xảy ra", bà Esther khẳng định.

Cựu trợ lý của BBC - ông Sue Thompson kể lại trên The Sun: Có lần đi ngang qua phòng thay đồ trong giờ ghi hình một chương trình năm 1978 đã bất ngờ chứng kiến cảnh Savile đang sàm sỡ một cô bé 14 tuổi. "Tôi thấy hai tay của ông ấy luồn vào trong váy rồi hôn cô bé. Điều này thật khó nói ra vì trong mắt mọi người khi đó thì Jimmy quả là một nhà từ thiện vĩ đại".

Jimmy Savile (áo vàng bên trái) và nam ca sĩ Gary Glitter, người từng bị cảnh sát Anh bắt giữ năm 2009 sau khi bị khám xét tàng trữ 4.000 bức hình khiêu dâm và vụ xâm hại trẻ em từ 10 - 11 tuổi ở Việt Nam khi ca sĩ này đi du lịch. Ảnh. The Sun.
Jimmy Savile (áo vàng bên trái) và nam ca sĩ Gary Glitter, người từng bị cảnh sát Anh bắt giữ năm 2009 sau khi bị khám xét tàng trữ 4.000 bức hình khiêu dâm và vụ xâm hại trẻ em từ 10 - 11 tuổi ở Việt Nam khi ca sĩ này đi du lịch. Ảnh. The Sun.

Jimmy Savile, MC truyền hình Anh nổi tiếng của những năm 1960 - 1980, tên tuổi của ông gắn liền với loạt chương trình giải trí và âm nhạc kiếm bộn tiền thời đó của kênh BBC. Trong đó có thể kể đến chương trình "Top of The Pops" nổi tiếng ăn khách thời bấy giờ.

Hình ảnh ông hoàng truyền hình quen thuộc với điều xì gà thường trực trên môi, phục trang có phần quái dị cùng đồ trang sức được phủ khắp người. Năm 1990, với thành tích trong việc làm từ thiện một cách tích cực và cần mẫn, Jimmy Savile được Nữ hoàng Anh phong tặng danh hiệu hiệp sĩ của Hoàng gia.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Savile đã dùng tiền làm từ thiện chỉ để che giấu cho những hành vi "nhơ bẩn" mà ông này gây ra trong quá khứ với các bé gái "trẻ người non dạ". Nam MC này qua đời ngày 29/10/2011, thọ 84 tuổi. 

Long Hy