Top 10 bộ tóc 'dị' nhất trong lịch sử thể thao

26/10/2012 09:48
Trần Long
(GDVN) - Từ những bộ tóc thời trang của thập niên 70 và 90 cho tới những cái đầu lập dị với đầy đủ màu sắc.
1. Julius “Dr.J” Erving: Người đàn ông này không chỉ sở hữu một bộ tóc kiểu Afro khá thời trang vào thập niên 1970 mà còn có một sự nghiệp huyền thoại. Chúng ta nói đến NBA là nói đến Michael Jordan, nhưng Dr. J mới là người định hình nó như ngày nay với lối chơi tốc độ, đặc biệt là những cú dunk. Erving là người đầu tiên chiến thắng trong một cuộc thi slam dunk với cú dunk từ vạch ném phạt vào năm 1976, điều mà hơn 10 năm sau Michael Jordan đã tái lập và tạo ra thương hiệu “Air Jordan” của riêng mình.
1. Julius “Dr.J” Erving: Người đàn ông này không chỉ sở hữu một bộ tóc kiểu Afro khá thời trang vào thập niên 1970 mà còn có một sự nghiệp huyền thoại. Chúng ta nói đến NBA là nói đến Michael Jordan, nhưng Dr. J mới là người định hình nó như ngày nay với lối chơi tốc độ, đặc biệt là những cú dunk. Erving là người đầu tiên chiến thắng trong một cuộc thi slam dunk với cú dunk từ vạch ném phạt vào năm 1976, điều mà hơn 10 năm sau Michael Jordan đã tái lập và tạo ra thương hiệu “Air Jordan” của riêng mình.
2. Kareem Abdul-Jabbar: Bức ảnh chụp năm 1969 này cho chúng ta thấy cái nhìn về kiểu tóc của Kareem, một kiểu tóc Afro rất thịnh hành với người Mỹ gốc Phi nhưng có kèm theo bộ râu phủ toàn vùng cằm và hai bên dưới má làm nên đặc trưng khuôn mặt của ông. Là người sáng tạo ra cú ném Sky Hook nổi tiếng, cú ném đó đã biến Kareem trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử NBA tính đến thời điểm hiện tại.
2. Kareem Abdul-Jabbar: Bức ảnh chụp năm 1969 này cho chúng ta thấy cái nhìn về kiểu tóc của Kareem, một kiểu tóc Afro rất thịnh hành với người Mỹ gốc Phi nhưng có kèm theo bộ râu phủ toàn vùng cằm và hai bên dưới má làm nên đặc trưng khuôn mặt của ông. Là người sáng tạo ra cú ném Sky Hook nổi tiếng, cú ném đó đã biến Kareem trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử NBA tính đến thời điểm hiện tại.
3. Marouane Fellaini: Một trong những bộ tóc dễ nhận ra nhất trong giới bóng đá hiện nay, nhưng Fellaini thậm chí còn có em trai với bộ tóc y hệt. Anh là ngôi sao hiện tại của Everton.
3. Marouane Fellaini: Một trong những bộ tóc dễ nhận ra nhất trong giới bóng đá hiện nay, nhưng Fellaini thậm chí còn có em trai với bộ tóc y hệt. Anh là ngôi sao hiện tại của Everton.
4. Alexi Lalas: Cả thế giới trước World Cup 1994 đều không biết Lalas là ai, nhưng sau World Cup 1994 một phong trào bắt chước kiểu tóc của tuyển thủ Mỹ này đã xuất hiện. Lalas luôn để kiểu tóc này khi ra sân bóng, nhưng lại không bao giờ làm thế khi lên truyền hình.
4. Alexi Lalas: Cả thế giới trước World Cup 1994 đều không biết Lalas là ai, nhưng sau World Cup 1994 một phong trào bắt chước kiểu tóc của tuyển thủ Mỹ này đã xuất hiện. Lalas luôn để kiểu tóc này khi ra sân bóng, nhưng lại không bao giờ làm thế khi lên truyền hình.
5. Andre Agassi: Sở hữu chỏm tóc nổi tiếng nhất trong giới tennis, Agassi cũng đồng thời sở hữu sự nghiệp huyền thoại với môn thể thao này.
5. Andre Agassi: Sở hữu chỏm tóc nổi tiếng nhất trong giới tennis, Agassi cũng đồng thời sở hữu sự nghiệp huyền thoại với môn thể thao này.
6. Christian Karembeu: Nếu nhà cựu vô địch World Cup 1998 này có chiều cao hơn 2m, có lẽ ông đã được đóng vai chính trong series phim Predator chỉ riêng với kiểu tóc này.
6. Christian Karembeu: Nếu nhà cựu vô địch World Cup 1998 này có chiều cao hơn 2m, có lẽ ông đã được đóng vai chính trong series phim Predator chỉ riêng với kiểu tóc này.
7. Carlos Valderrama: Huyền thoại của bóng đá Colombia. Kiểu đầu của ông vẫn là một trong những kiểu tóc thời trang nhất mà một VĐV từng thể hiện. Có lẽ kiểu tóc của ông cũng là lý do vì sao Carles Puyol sẽ không xuất hiện trong danh sách này (dù rất đẹp).
7. Carlos Valderrama: Huyền thoại của bóng đá Colombia. Kiểu đầu của ông vẫn là một trong những kiểu tóc thời trang nhất mà một VĐV từng thể hiện. Có lẽ kiểu tóc của ông cũng là lý do vì sao Carles Puyol sẽ không xuất hiện trong danh sách này (dù rất đẹp).
8. Taribo West: Sẽ là cực kỳ thiếu sót nếu không nhắc tới tay cầu thủ lập dị này. Thay đổi màu tóc khá luôn luôn từ năm này sang năm khác. Sự nghiệp của West ngoài 4 năm ở Auxerre ra thì chẳng có gì đáng kể, dù đã từng đấu cho cả Inter lẫn AC Milan.
8. Taribo West: Sẽ là cực kỳ thiếu sót nếu không nhắc tới tay cầu thủ lập dị này. Thay đổi màu tóc khá luôn luôn từ năm này sang năm khác. Sự nghiệp của West ngoài 4 năm ở Auxerre ra thì chẳng có gì đáng kể, dù đã từng đấu cho cả Inter lẫn AC Milan.
9. Hulk Hogan: Một trong những khuôn mặt nổi tiếng nhất của đô vật chuyên nghiệp, Hogan (tên trên sàn đấu) đã đưa đô vật tới với đại chúng và trở thành một trong những môn thể thao giải trí được ưa thích nhất nước Mỹ, hiện đã lan rộng ra thế giới (trong đó có Việt Nam). Khuôn mặt và mái tóc của Hogan giúp ông dễ dàng thể hiện nhân vật siêu anh hùng trên sàn đấu, thu hút sự chú ý và yêu mến của người xem.
9. Hulk Hogan: Một trong những khuôn mặt nổi tiếng nhất của đô vật chuyên nghiệp, Hogan (tên trên sàn đấu) đã đưa đô vật tới với đại chúng và trở thành một trong những môn thể thao giải trí được ưa thích nhất nước Mỹ, hiện đã lan rộng ra thế giới (trong đó có Việt Nam). Khuôn mặt và mái tóc của Hogan giúp ông dễ dàng thể hiện nhân vật siêu anh hùng trên sàn đấu, thu hút sự chú ý và yêu mến của người xem.
10. Dennis Rodman: Nếu Taribo West còn thưa thớt tóc trên đầu thì chuyên gia rebound Dennis Rodman có đầy đủ tóc nhưng cố ý sơn màu lên tóc mình. Rodman có một sự nghiệp hiển hách với 5 lần vô địch NBA, trong đó có 3 lần cùng Michael Jordan của Chicago Bulls. Tuy nhiên ngoài đời ông là một người lập dị, có thái độ bất cần đời (hệ quả của một tuổi thơ không hạnh phúc và chứng tự kỷ) và đó là lý do giải thích vì sao ông hay sơn màu tóc của mình. Điều gây ngạc nhiên là huyền thoại lập dị này đã từng hẹn hò với 2 nữ danh ca Toni Braxton và Madonna.
10. Dennis Rodman: Nếu Taribo West còn thưa thớt tóc trên đầu thì chuyên gia rebound Dennis Rodman có đầy đủ tóc nhưng cố ý sơn màu lên tóc mình. Rodman có một sự nghiệp hiển hách với 5 lần vô địch NBA, trong đó có 3 lần cùng Michael Jordan của Chicago Bulls. Tuy nhiên ngoài đời ông là một người lập dị, có thái độ bất cần đời (hệ quả của một tuổi thơ không hạnh phúc và chứng tự kỷ) và đó là lý do giải thích vì sao ông hay sơn màu tóc của mình. Điều gây ngạc nhiên là huyền thoại lập dị này đã từng hẹn hò với 2 nữ danh ca Toni Braxton và Madonna.
Trần Long