'Từ khóa' hot showbiz tuần qua: Cao Thái Sơn, Hoàng My, Hồng Hà (P6)

26/05/2012 13:20
Thùy Linh (tổng hợp)
(GDVN) - Có lẽ trong tháng 5, đây là tuần mà showbiz Việt liên tục có những sự kiện, 'từ khóa' liên quan tới scandal liên tiếp diễn ra như Hoàng My bị tố gian dối, Cao Thái Sơn bị người đồng tính vạch mặt, Hồng Hà bán dâm...

1. "Cao Thái Sơn đồng tính"

Nhân vật đầu tiên bị dư luận chĩa 'búa rìu' trong hai tuần liên tiếp là Cao Thái Sơn. Chàng ca sĩ này đã trở thành cái tên không thể nóng hơn trong suốt tuần vừa qua. Cư dân mạng liên tục tìm kiếm những thông tin, những bằng chứng mới nhất về cuộc sống, cách cư xử thật của Cao Thái Sơn.
Người bạn Việt kiều tung tin tố cáo Cao Thái Sơn là người đồng tính, lừa tiền cùng với đó, tung lên loạt hình ảnh nhạy cảm và các tin nhắn khiếm nhã. Phản ứng trước hàng loạt hình ảnh "thân mật" quá mức bình thường của mình và Adam Nguyễn lan tràn chóng mặt trên mạng, Cao Thái Sơn đã tổ chức buổi họp báo để phân trần về những gì mà Adam Nguyễn tố cáo mình trên mặt báo. Một mặt, nam ca sỹ phủ định về tin đồn đồng tính, lừa tiền, một mặt anh tỏ ra tươi tắn và hết sức bình tĩnh vượt qua scandal động trời của làng giải trí Việt một tháng vừa qua.

Trong khi sự việc cần đến những "đòn quyết định" từ phía Adam Nguyễn thì bất ngờ anh này tỏ ra khá hài lòng trước thái độ của Cao Thái Sơn: “Nhưng Cao Thái Sơn cũng đã xin lỗi vì quá giận nên đã nói những câu không hay”. Tiếp đó tuyên bố: “Từ đây về sau tôi sẽ không trả lời bất cứ một tờ báo nào hết, chuyện đó coi như cũng đã qua rồi cho nên cũng không muốn trả lời bất cứ ai nữa. Nói thẳng ra là như vậy”.
Vụ Cao Thái Sơn bị tố lừa tiền, là gay rồi sẽ nhanh chóng được dư luân quên đi giống như bao nhiêu vụ tố nhau lừa tiền, tình khác trong giới showbiz Việt thời gian vừa qua. Nhưng lại một lần nữa, người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm vì những "thủ đoạn" của người trong cuộc. Biết đâu, vì danh họ có thể bất chấp các giá trị đạo đức để tạo ra một tấn hài kịch thô thiển.

2. "Hoàng My bị tố chuyện tiền nong"

Cách đây gần một năm, ông bầu Phúc Nguyễn đã từng lên báo chỉ trích Hoàng My tội “lật kèo” và vô ơn với người đã dìu dắt cô đến chiến thắng. Ông cũng tố Hoàng My “quỵt” số tiền từ thiện mà trước đó, khi chưa đạt danh hiệu Á hậu Việt Nam, hai người đã thỏa thuận. Lời tố của ông bầu Phúc Nguyễn còn được chính bác họ của  Hoàng My ủng hộ. Trong thời điểm đó, Hoàng My hoàn toàn im lặng.

Mới đây, Phúc Nguyễn lại tiếp tục câu chuyện xưa cũ và trình bày câu chuyện một cách tỉ mỉ hơn. Trong đó, ông đề cập đến nhiều cái tên cụ thể - những người đã giúp đỡ Hoàng My nhưng không được cô đối đáp một cách tử tế. Tiếp đó, người trang điểm cho Hoàng My tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, Phú Nguyễn tiếp tục lên tiếng tố Hoàng My gian dối. Cụ thể, Phú Nguyễn phủ định thân thiết với Hoàng My - trái với những gì cô nói trong một bài phỏng vấn.

3. "Hiệp gà hay lui tới nơi sản xuất ma túy"

Nhiều người khẳng định danh hài Hiệp "gà" thường xuyên lui tới phòng 305 tòa nhà 17T8 Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội - nơi ổ sản xuất ma túy tổng hợp vừa bị triệt phá. Người ta bắt đầu xôn xao bàn tán và nghi ngờ về việc Hiệp “gà” có thể có sự liên quan tới đường dây tội phạm này.

Tuy nhiên, theo lời diễn viên Hiệp gà thì anh có quen biết anh Hải (chủ nhân phòng 305 - PV) từ khi đi công tác bên Tiệp. Cách đây hơn một năm anh em gặp nhau ở Việt Nam có đi ăn, nói chuyện mà theo cảm nhận của Hiệp gà thì đơn giản vì anh ấy quý, thích các vai diễn và nói chuyện hợp.

Diễn viên Hiệp gà bảo anh chưa xác định về căn nhà đó ở hay không nhưng nghĩ anh em có lòng với nhau vậy thì cũng quý. Đích thân Hiệp gà đã lên căn hộ đó hai lần và có bàn với anh Hải rằng trước mắt sẽ dọn dẹp lại căn phòng đó cho sạch sẽ, đúng ý anh Hải đã rồi mọi cái sẽ tính sau.

Hiệp gà khẳng định anh không liên quan đến đường dây ma túy tại phòng 305. Đặt giả định, anh Hải - chủ nhân phòng 305 tòa nhà 17T8 Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội có thể sẽ "lôi" Hiệp gà vào sự vụ đang gây xôn xao dư luận vì giữa họ vốn có quen biết, bản thân Hiệp gà từng có "phốt" đi tù vì liên quan đến ma túy, Hiệp gà nói: "Anh ấy nói pháp luật tin à, cái gì cũng phải có bằng chứng mới quy vào được?".

4. "Lý Tống xịt nước hoa trộn nước mắm vào Mr Đàm"

Trong phiên xét xử hôm 21-5, Lý Tống, kẻ tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một mực khẳng định rằng y không xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà dùng một hỗn hợp “nước hoa trộn nước mắm”. Lý Tống cho biết đã chuẩn bị kế hoạch xông lên sân khấu Trung tâm Hội nghị Santa Clara, California - Mỹ vào tối 18-7-2010 để thực hiện các hành vị tấn công với các ca sĩ Việt Nam.
Lý Tống cũng bày rỏ, y nói dối rằng trong bình có hơi cay chỉ để các ca sĩ đến từ Việt Nam sợ hãi. Theo báo San Jose Mercury , Lý Tống đang bị cáo buộc 1 tội nhẹ - chống lại lệnh bắt giữ và các trọng tội: Đột nhập trái phép, Sử dụng hơi cay trái phép, Hành hung người khác và đối mặt mức án tối đa khoảng 4 năm tù.

Chiều 24/5, Lý Tống bị thẩm phán tòa án San Jose, Mỹ, ra lệnh bắt giam ngay sau khi Bồi thẩm đoàn tuyên bị cáo 4 tội. Tòa sẽ ra phán quyết về mức án cuối cùng với kẻ tấn công Đàm Vĩnh Hưng vào 22/6.

5. "Người mẫu Hồng Hà bán dâm"


Một scandal "to đùng" nữa của làng giải trí Việt tuần qua đó là người mẫu, diễn viên Hồng Hà bán dâm. Từ một tên tuổi "lạ lẫm" trong làng giải trí, bỗng nhiên Hồng Hà trở nên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ.
Vào chiều ngày 24/5, cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một khách sạn ở TX Sơn Tây (Hà Nội). Trong đó có người mẫu, diễn viên Hồng Hà, tên thật là Hà Thị Hồng (SN 1989, quê Thái Bình). Hồng Hà là diễn viên đã góp mặt trong các bộ phim: Mùa thu đi qua một nửa của đạo diễn Võ Việt Hùng, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ, Ai, Giấc mơ biển của đạo diễn Trương Hùng.
Sau khi bị bắt, Hồng Hà khai là người mẫu của công ty Elite. Tuy nhiên, thông tin này đã được bà Thúy Hằng, giám đốc công ty phủ nhận. Cũng theo bà Hằng, Elite chưa từng hợp tác với Hồng Hà lần nào. Giám đốc công ty người mẫu Elite cho biết thêm, nếu là người mẫu độc quyền của Elite thì có hợp đồng lao động, mã số thuế… Còn nếu Hồng Hà cố tình nhận là người Elite mà không chứng minh được, công ty sẽ kiện.

Do mới vi phạm lần đầu, cam kết không tái phạm và hoàn thành các thủ tục hành chính nên người mẫu Hồng Hà bị bắt quả tang đang bán dâm với giá ngàn đô cho đại gia đã được đại diện gia đình đón về nhà chiều 25/5.
Thùy Linh (tổng hợp)